(HBĐT) - Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, với lưu lượng người và phương tiện đi lại hàng ngày rất lớn, đến nay, tuyến đường liên xã Tử Nê - Lỗ Sơn của huyện Tân Lạc đã xuống cấp trầm trọng. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến việc giao thương hàng hóa cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông (ATGT).


Đoạn đường đi qua xóm Bin (xã Tử Nê) của tuyến đường liên xã Tử Nê - Lỗ Sơn (Tân Lạc) đã xuống cấp trầm trọng.

Tuyến đường liên xã Tử Nê - Lỗ Sơn dài hơn 8 km, nối quốc lộ 12B với tỉnh lộ 436, đi qua các xóm: Chùa, Bin, Các (xã Tử Nê) và Chiềng Đồi, Úi (xã Lỗ Sơn). Đồng chí Bùi Văn Nượm, Chủ tịch UBND xã Lỗ Sơn cho biết: Tuyến đường này được cứng hóa và đưa vào sử dụng hơn 10 năm, có vai trò hết sức quan trọng trong việc giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế của xã Lỗ Sơn cũng như một số xã vùng lân cận. Nhờ con đường này mà con em các xã Gia Mô, Lỗ Sơn đã thuận lợi hơn khi đi học THPT. Tuy nhiên, trong khoảng 5 - 6 năm trở lại đây, con đường ngày càng xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn bị nước mưa xói mòn tạo thành những ổ voi, ổ gà. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuống cấp như hiện nay là do tuyến đường chưa được duy tu, bảo dưỡng. Qua quá trình đưa vào sử dụng, rãnh thoát nước hai bên đường bị lấp đầy bùn đất nên vào mùa mưa, nước chảy tràn trên mặt đường gây nên tình trạng xói mòn. 

Đi từ xã Tử Nê vào xã Lỗ Sơn, chúng tôi cảm nhận được những vất vả của người người dân khi hàng ngày phải lưu thông trên tuyến đường này. Hầu như cả tuyến dường đều bị bong tróc lớp nhựa đường, đặc biệt, đoạn từ nhà văn hóa xóm Bin đến ngầm Bin (xã Tử Nê) đã xuống cấp trầm trọng, với những vũng nước sâu chằng chịt. Từ xóm Các (xã Tử Nê) đến xóm Chiềng Đồi (xã Lỗ Sơn) là đoạn đường dốc khúc khủy, ngoằn ngoèo đi qua đồi Tang. Việc lưu thông qua đoạn đường này cần hết sức cẩn trọng, bởi nền đường nhựa tại hầu hết các khúc cua đều bị bong tróc, trơ sỏi đá nên rất dễ trơn trượt khi điều khiển phương tiện với tốc độ cao. Thêm nữa, tầm nhìn tại các khúc cua cũng bị hạn chế bởi cây cỏ chưa được  phát quang. 

Theo hướng Tử Nê - Lỗ Sơn, khi đến địa phận của xóm Chiềng Đồi, tuyến đường này đã bị "băm nát". Trước cổng hộ ông Bùi Văn Nhan, xóm Chiềng Đồi là đoạn đường dài trên 10 m lởm chởm sỏi, đá. Ông Nhan cho biết: Vào mùa mưa, lượng nước lớn chảy từ đồi Tang vào, do rãnh thoát nước bị vùi lấp vì sạt lở taluy nên nước chảy tràn khiến nền đường nhựa bị hư hỏng. Đường hỏng nhưng không được sửa chữa nên cứ qua mỗi năm thì lại càng xuống cấp hơn. Đây là con đường lưu thông chính từ các xã vùng sâu tới trung tâm huyện nên lượng người và phương tiện qua lại mỗi ngày rất lớn. Con đường xuống cấp như mấy năm nay khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Từ đoạn đường trước nhà ông Nhan, đi tiếp khoảng 400 m là đoạn đường xuống cấp trầm trọng nhất tuyến. "Đoạn này đi lại là khổ nhất, không biết bao nhiêu người bị ngã xe ở đây rồi. Có xe ô tô chở vật liệu bị lao xuống ruộng vì đường quá khó đi. Mấy hôm nay thì đỡ hơn vì đã lấp đất vào nhưng nếu không rải nhựa hoặc đổ bê tông thì mưa to lại bị xói mòn hết thôi. Rất mong cơ quan chức năng quan tâm, sửa chữa lại đường để thuận tiện cho người dân đi lại” - bà Bùi Thị Bèn, xóm Chiềng Đồi bày tỏ. 
Mong muốn của bà Bèn cũng là tâm tư mà cử tri và nhân dân xã Lỗ Sơn, cũng như các xã vùng lân cận của huyện Tân Lạc gửi gắm lên các cấp, ngành hữu quan trong nhiều năm qua. Về vấn đề này, thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị UBND huyện Tân Lạc rà soát, kiểm tra hiện trạng tuyến đường và bố trí kinh phí, huy động nguồn lực xây dựng tuyến đường này. 

Theo thông tin lãnh đạo UBND xã Lỗ Sơn cho biết: Cuối tháng 7 vừa qua, dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến huyện lộ này đã được khởi công. Tuy nhiên, đến nay, việc sửa chữa vẫn đang dừng ở mức "động thổ”. Với thực trạng xuống cấp trầm trọng như hiện nay, người dân rất mong mỏi tuyến đường sớm được sửa chữa, nâng cấp.

                                                                       Viết Đào 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục