(HBĐT) - Ngày 3/9, HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn" trên địa bàn huyện Lương Sơn giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc khảo sát.



Toàn cảnh hội nghị khảo sát thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Lương Sơn. 

Từ năm 2016 đến hết năm 2018, trung bình mỗi năm, huyện Lương Sơn bố trí nguồn ngân sách 250 triệu đồng cho công tác đào tạo nghề. Cùng với các nguồn kinh phí hỗ trợ khác, huyện đã đào tạo nghề cho 6.968 người. Trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 74 lớp, 2.476 học viên. Số lao động có việc làm sau đào tạo đạt 85%. 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã mở được 17 lớp, đào tạo nghề cho 425 lao động, trong đó có 8 lớp nghề nông nghiệp và 9 lớp nghề phi nông nghiệp. 

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở dạy nghề chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo. Công tác tuyển dụng và sắp xếp đội ngũ giáo viên cơ hữu chưa phù hợp, chưa đảm bảo cơ cấu ngành nghề, thiếu giáo viên dạy tích hợp cả lý thuyết và thực hành, thiếu kinh nghiệm thực tiễn sản xuất. Chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong việc phối hợp sử dụng lao động. 

Tại cuộc khảo sát, UBND huyện Lương Sơn kiến nghị tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề cho đội ngũ giáo viên của các sơ sở đào tạo có tham gia dạy nghề. Thường xuyên mở các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý dạy nghề ở cấp huyện, xã, thị trấn. Bổ sung nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người tham gia học nghề được vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Tăng mức phân bổ kinh phí cho hoạt động dạy nghề để đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, đào tạo kiến thức quản lý gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị. 

Phát biểu kết luận cuộc khảo sát, đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của huyện trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đối với các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thư ký đoàn khảo sát tổng hợp báo cáo trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. 
 

                                                                                  Đinh Hòa

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục