(HBĐT) - Cuối tháng 9, chúng tôi cùng đoàn kiểm tra BHXH huyện Tân Lạc, BHXH tỉnh đến Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung tại xã Phong Phú. Đây là công ty sản xuất gạch tuynel đã hoạt động hơn 6 năm nay tại địa bàn. Khi chúng tôi đến, Công ty có gần 20 lao động đang làm việc. Tuy nhiên qua tìm hiểu, từ khi hoạt động đến nay, lãnh đạo và công nhân đều không tham gia BHXH, BHYT, BHTN.


Hơn 6 năm nay, công nhân Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung, tại xã Phong Phú (Tân Lạc) 
không đóng BHXH bắt buộc. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc BHXH huyện Tân Lạc cho biết: Đã rất nhiều lần, BHXH huyện đến gặp lãnh đạo Công ty đề nghị tham gia các loại hình bảo hiểm cho cán bộ, công nhân, tuy nhiên đều nhận được lời "hứa” sẽ bố trí một buổi nhờ BHXH huyện đến tuyên truyền, vận động người lao động tham gia các loại hình bảo hiểm. Tuy nhiên 6 năm nay, Công ty vẫn chưa bố trí được buổi nào. Gần đây nhất là ngày 17/9, BHXH huyện đã có buổi làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN cho người lao động. Qua kiểm tra, đơn vị đang có 15 lao động, nhưng chỉ có 3 lao động thuộc diện lao động hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN ở đơn vị khác. Còn lại là lao động chưa tham gia bảo hiểm, được trả lương theo ngày và không có hợp đồng lao động.

Bà Nguyễn Thị Mến, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung cho rằng: Đơn vị đã thuyết phục công nhân làm lương tháng mà khó quá. Họ chỉ làm lương ngày thôi. Nhiều lần, Công ty đã vận động người lao động đóng bảo hiểm nhưng không ai muốn đóng. Trao đổi với chúng tôi, chị Bùi Thị Ất ở xã Quy Hậu, cho biết: Tôi làm công nhân cho Công ty khoảng 4 năm nay với hình thức khoán theo sản phẩm, không có hợp đồng lao động. Tôi không biết về bảo hiểm, cũng không muốn đóng vì không làm việc ở đây lâu dài.

Đến Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sung IL Vina thuộc xã Đông Lai có tổng số 360 lao động, nhưng chỉ có 266 người tham gia BHXH, BHYT. Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty cho biết: Từ khi hoạt động, lãnh đạo Công ty cũng đã tuyên truyền, vận động công nhân tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, một số lao động không muốn đóng vì cho rằng đã có BHYT theo diện dân tộc thiểu số được Nhà nước cấp là được rồi. Chị Bùi Thị Thảo, xóm Len 2, xã Thanh Hối cho biết: Tôi đã làm công nhân ở đây được 3-4 năm, nhưng chưa đóng bảo hiểm. Doanh nghiệp cũng tạo điều kiện để đóng BHXH, nhưng tôi sợ không làm được lâu nên không đóng bảo hiểm.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc BHXH huyện Tân Lạc, hiện tại, trên địa bàn huyện có trên 100 doanh nghiệp, trong đó có trên 80 doanh nghiệp đang hoạt động (trên 40 doanh nghiệp đăng ký đóng bảo hiểm). Tại các doanh nghiệp, đăng ký số lượng người đóng thấp hơn so với người đang làm việc tại doanh nghiệp. Qua thực tế, một số người lao động cũng không muốn tham gia bảo hiểm do thu nhập thấp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều chủ doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ hoặc cố tình không hiểu về BHXH. Vì vậy, trong thời gian tới, BHXH huyện sẽ có biện pháp để nhanh chóng khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH của các doanh nghiệp, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Tích cực thanh tra, kiểm tra, xử phạt; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối với các doanh nghiệp và người lao động chấp hành tốt pháp luật.

Việt Lâm

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục