(HBĐT) - Trước đây, xã Hương Nhượng từng là địa bàn khá phức tạp của huyện Lạc Sơn vì tệ nạn ma túy, với trên 30 đối tượng nghiện. Thế nhưng, những năm trở lại đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, gần chục năm qua, xã không phát sinh người nghiện ma túy mới.




Công an xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời nắm bắt thông tin từ cơ sở. 

Hương Nhượng là xã giáp ranh với thị trấn Vụ Bản. Hơn hai thập kỷ trước, khi người dân khắp nơi đổ về xã vùng cao Tự Do đào vàng và kéo theo ma túy, nhiều thanh niên của xã Hương Nhượng đã sa vào tệ nạn xã hội này. Đồng chí Bùi Ngọc Hiển, Trưởng Công an xã cho biết: Có thời điểm, số người nghiện ma túy trên địa bàn xã tăng lên trên 30 đối tượng. Ma túy xâm nhập khiến cho đời sống của bà con bị đảo lộn, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều tai tệ nạn xã hội khác khiến tình hình ANTT khá phức tạp. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, xã không phát sinh người nghiện ma túy mới. Hiện nay, trên địa bàn xã chỉ còn có 4 đối tượng nghiện ma túy, tất cả đều đã lập hồ sơ quản lý. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, khi mà Hương Nhượng tiếp giáp với một số địa bàn phức tạp về ma túy như: thị trấn Vụ Bản, xã Liên Vũ.

Để đạt được kết quả đó là do những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hương Nhượng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân. Theo đó, loa phát thanh của xã thường xuyên phát các nội dung liên quan đến công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy. Hàng năm, Công an xã tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể và các xóm lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp. Đặc biệt, hơn chục năm qua, với việc duy trì hoạt động hiệu quả mô hình "Dòng họ, ổ nhà tự quản”, nhiều dòng họ, gia đình ở Hương Nhượng đã ngăn chặn thành công sự xâm nhập của ma túy. "Mô hình "Dòng họ, ổ nhà tự quản” được thành lập từ năm 2011, hiện duy trì hoạt động 4 mô hình ở xóm Bưng Cọi. Mô hình này do trưởng họ làm tổ trưởng, thành viên là các gia đình trong dòng họ với nhau. Do đó, việc tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục được thực hiện thường xuyên và đem lại những hiệu quả thiết thực. Vào đầu năm, các thành viên đều ký cam kết không vi phạm pháp luật, cuối năm tổng kết, rút kinh nghiệm. Các dòng họ, ổ nhà tự quản không có người nghiện ma túy” - đồng chí Bùi Ngọc Hiển cho biết thêm.

Không chỉ đẩy lùi được tai tệ nạn xã hội về ma túy mà những năm gần đây, tình hình ANTT ở Hương Nhượng tương đối ổn định. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 3 vụ việc, gồm 1 vụ va chạm giao thông, 2 vụ còn lại liên quan đến vấn đề xô xát, mâu thuẫn gia đình. Với tình hình ANTT được giữ vững, ổn định đã tạo điều kiện để Hương Nhượng phát triển KT-XH. Năm 2018, xã đã về đích trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 30 triệu đồng/năm.

Để tiếp tục đấu tranh, phòng, chống ma túy hiệu quả, cũng như đảm bảo tình hình ANTT, đồng chí Đỗ Văn Bảng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đang triển khai xây dựng các tuyến đường thắp sáng; duy hoạt động hiệu quả và nhân rộng mô hình "Dòng họ, ổ nhà tự quản”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhất là tuyên truyền trong các trường học vì đây là lứa tuổi dễ bị lôi kéo. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý các đối tượng nghiện ma túy. 

Viết Đào

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục