(HBĐT) - Đuối nước, điện giật, tai nạn giao thông, chó dại cắn… là những mối nguy hiểm đang hàng ngày, hàng giờ rình rập, đe dọa cuộc sống của trẻ em. Để đảm bảo cho hơn 6.000 trẻ em trên địa bàn huyện được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Thủy đã, đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.


Trong năm 2019, huyện Lạc Thủy đã tích cực thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 đạt được một số kết quả. Huyện không xảy ra tình trạng xâm hại tình dục, tai nạn giao thông, điện giật, bạo lực… đối với trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước vẫn xảy ra.


 

Đoàn viên thanh niên xã Lạc Long (Lạc Thủy) cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm nước sâu đề phòng tai nạn đuối nước tại các sông, suối trên địa bàn.

Địa bàn huyện có hệ thống sông ngòi, kênh, mương dày đặc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra đuối nước ở trẻ em. Đầu năm nay, huyện xảy ra 3 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước. Trước thực tế đó, để hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro và tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em, cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho người dân và trẻ em tại cộng đồng. Chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát khu vực thường xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, từ đó có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão như: làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ, ao, sông, suối, các khu vực nước sâu, nguy hiểm… Bên cạnh đó, Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp với Phòng GD&ĐT, Trung tâm VH-TT&TT phát động, mở lớp dạy bơi cho trẻ em. Từ đầu năm đến nay, huyện mở được 6 lớp dạy bơi tại thị trấn Chi Nê, thị trấn Thanh Hà, xã Phú Thành, Lạc Long. Qua các lớp dạy bơi, hàng trăm trẻ em được trang bị kỹ thuật, phương pháp bơi và cách xử lý tình huống nguy hiểm khi ở môi trường nước.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Huệ, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Để phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, trong năm, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với Huyện Đoàn, Hội LHPN tổ chức Diễn đàn trẻ em; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng về quyền tham gia của trẻ em cho 200 trẻ em và phụ huynh trên địa bàn. Đồng thời, huyện đẩy mạnh vận động nhân dân xây dựng mô hình ngôi nhà, trường học, cộng đồng an toàn nhằm phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ, đặc biệt xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng các mô hình an toàn giao thông; quan tâm quy hoạch xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em để thu hút các em tham gia những hoạt động lành mạnh, an toàn...

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các trường tiểu học, THCS, THPT duy trì hàng ngày dành từ 3 - 5 phút vào các tiết học cuối mỗi buổi và giờ sinh hoạt cuối tuần để nhắc nhở, khuyến cáo học sinh chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, tránh xa các ao, hồ, sông, suối, công trình xây dựng, không chơi những trò chơi có nguy cơ gây tai nạn thương tích…

 Đồng chí Đỗ Thị Thu Huệ cho biết thêm: Trong thời gian tới, để hạn chế mức thấp nhất tình trạng tai nạn thương tích ở trẻ em, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi các quyền cơ bản của trẻ em. Tăng cường công tác tuyên truyền đến các xã, thị trấn để cán bộ địa phương, gia đình, trẻ em được tiếp cận, nắm bắt những kiến thức trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc trẻ em nhằm xây dựng các mô hình phòng, chống tai nạn, thương tích đạt hiệu quả. Vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; xây dựng và thực hiện chính sách phù hợp với đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn dân cư.


Thu Thủy


 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục