(HBĐT) - Năm học 2017-2018, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật chỉ có 40 học sinh ở nội trú, năm học 2018 - 2019 tăng lên 200 học sinh, sinh viên (HSSV) ở ký túc xá (KTX).


Nhà trường khắc phục khó khăn, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho học sinh, sinh viên ở ký túc xá. 

Đến thời điểm này (năm học 2019 - 2020), trường có 356 HSSV sinh hoạt nội trú. Đưa chúng tôi đi thăm cơ sở vật chất nhà trường, đồng chí Lê Như Quỳnh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, kiêm Trưởng Ban quản lý KTX cho biết: Ban quản lý KTX hiện có 10 người, trong đó có 2 đồng chí là nhân viên trực tiếp quản lý KTX, 8 đồng chí cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm thêm công tác quản lý KTX. Do chưa được đầu tư kinh phí để xây dựng KTX cho học sinh nội trú nên nhà trường đã chuyển đổi từ giảng đường thành phòng ở cho HSSV. Đồng thời bố trí đầu tư mua sắm để mỗi em có 1 giường, có hòm để đồ và bàn học, mỗi phòng có tủ sắt dùng chung... KTX được quản lý theo quy chế, thực hiện 5 chế độ trong ngày, được bảo vệ 24/24 h, hệ thống camera an ninh xung quanh KTX đảm bảo giữ gìn ANTT. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức cho học sinh học tập các nội quy, quy chế của nhà trường và nội quy KTX. Ban quản lý KTX luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc. Nhờ vậy, đa số HSSV chấp hành tốt nội quy, quy chế, thực hiện đúng giờ giấc sinh hoạt, đi học đầy đủ, đúng giờ.

Hiện, nhà trường có 310 HSSV đang được hưởng chế độ hỗ trợ theo Quyết định số 53/2015/QĐ -TTg về "chính sách nội trú đối với HSSV học cao đẳng, trung cấp”. Theo đó, các em được hỗ trợ tiền ăn mức từ 894.000 - 1.490.000 đồng/tháng và 1 triệu đồng/năm tiền mua đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, hỗ trợ chi phí đi lại đối với HSSV ở vùng đặc biệt khó khăn… Những chính sách hỗ trợ này luôn được nhà trường quan tâm thực hiện đúng, đủ. 

Đồng chí Trưởng Ban quản lý KTX cho biết thêm: Học sinh ở nội trú thuộc diện đối tượng được hưởng chế độ, chính sách luôn được nhà trường thực hiện chi trả đầy đủ để các em có thể đảm bảo đủ tiền ăn, sinh hoạt. Tuy nhiên, vì trường chưa được bố trí kinh phí cho các hoạt động nội trú nên hiện toàn bộ tiền điện, nước, bảo vệ, nuôi dưỡng và giáo dục, an ninh… cho hoạt động KTX nhà trường phải tự chi trả khoảng 2 tỷ đồng từ kinh phí hoạt động. Đội ngũ cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác quản lý KTX cũng không được phụ cấp mà làm việc vì tinh thần trách nhiệm, vì học sinh. Trong khi đó, phần lớn HSSV ở độ tuổi vị thành niên, mới sống xa gia đình, là người dân tộc thiểu số đến từ các xã vùng sâu, xa của tỉnh, văn hóa, phong tục tập quán khác nhau nên công tác quản lý càng khó khăn hơn. Với tinh thần "Tất cả vì học sinh thân yêu”, những năm qua, nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn để đảm bảo đời sống cho HSSV nội trú, để các gia đình có thể hoàn toàn yên tâm khi con em học tập tại trường. 


 Tiến Quân

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục