(HBĐT) - Ngày 12/11, Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Lạc Thủy đã có buổi làm việc bàn kế hoạch chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Cán bộ dân tộc miền Nam và khánh thành (giai đoạn II) di tích Trường Cán bộ Dân tộc miền Nam.


Đoàn công tác khảo sát thực tế di tích Trường Cán bộ dân tộc miền Nam tại Chi Nê - Lạc Thủy. 

Trường Cán bộ dân tộc miền Nam thành lập từ năm 1959 tại thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) là "cái nôi" đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho cán bộ và con em các dân tộc thiểu số miền Nam tập kết ra Bắc. Từ đây, hàng trăm đồng chí đã trở lại chiến trường miền Nam tham gia chiến đấu, giải phóng đất nước, hàng nghìn cán bộ, học viên, con em các dân tộc miền Nam đã trưởng thành, trở thành những nhà quản lý, nhà khoa học. Một số đồng chí được giao trọng trách lớn trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và các địa phương trên mọi miền Tổ quốc.

Để ghi lại dấu tích của một mô hình đào tạo đặc biệt, duy nhất đất nước ta trong những năm khó khăn nhưng hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh đã đầu tư, tôn tạo di tích Trường Cán bộ dân tộc miền Nam, khánh thành và đón bằng di tích lịch sử cách mạng vào năm 2017. Năm 2019, di tích tiếp tục được đầu tư, tôn tạo (giai đoạn II), đến nay đã hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến về việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Cán bộ dân tộc miền Nam và khánh thành (giai đoạn II) di tích nhà trường vào ngày 4-5/12/2019.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Lạc Thủy đã cùng họp bàn, khảo sát thực tế, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm đảm bảo đúng tiến độ, quy mô và trang trọng. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và củng cố niềm tin cho các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

                                                                         

Thúy Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục