(HBĐT) - Thượng Tiến là xã vùng sâu của huyện Kim Bôi. Xã nằm trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, đời sống của bà con gắn liền với nông lâm nghiệp và lợi ích từ rừng mang lại. Trước đây, vẫn còn một bộ phận người dân lưu giữ, sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí tự chế như súng kíp, súng săn, súng hơi cồn để săn bắn chim, thú. Là xã làm điểm thực hiện công tác thu hồi và phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với mô hình "Bản làng bình yên không tiếng súng”, trong nhiều năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn được bảo đảm.



Qua tuyên truyền vận động, nhân dân xóm Vãng, xã Thượng Tiến (Kim Bôi) tự giác giao nộp súng tự chế cho cơ quan Công an. 

 Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, xã Thượng Tiến đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư văn hóa, an toàn về ANTT. Công an xã thường xuyên phối hợp với Công an huyện phụ trách xã, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở, phát huy vai trò của trưởng thôn, người có uy tín tổ chức các buổi tuyên tuyên truyền về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, chống bạo lực gia đình; vận động người dân giao nộp vũ khí tại các xóm: Vãng, Khú, Thượng Tiến. Đồng thời, tổ chức cho 319 hộ dân ký cam kết đồng ý không sử dụng súng, vũ khí, vật liệu nổ; duy trì hoạt động 4 tổ tuần tra an ninh, 4 tổ hòa giải, 1 mô hình tổ liên gia tự quản; xây dựng 4 hòm thư tố giác, xử lý 17 tin báo về an ninh rừng và sử dụng vũ khí vật liệu nổ.

Qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã nâng cao nhận thức về công tác ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thời gian qua, nhân dân trong xã đã chủ động giao nộp 16 khẩu súng tự chế các loại. Trên địa bàn xã chưa để xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào liên quan đến vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế. Bên cạnh đó, UBND xã phối hợp với Trạm Kiểm lâm, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến tổ chức 29 cuộc tuần tra rừng với 314 lượt thành viên tham gia, đảm bảo tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở địa phương.

Đồng chí Bùi Thanh Thụ, Quyền Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật, giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ đang sử dụng trái phép cho cơ quan chức năng; lồng ghép các nội dung tuyên truyền, vận động vào các hoạt động cộng đồng, sinh hoạt chung. Lực lượng công an bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp tự chế và sử dụng các loại súng tự chế để kịp thời ngăn chặn ngay từ hành vi ban đầu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, phát huy mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn. 


Hải Linh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục