(HBĐT) - Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 181 về việc triển khai nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến năm 2019 trên địa bàn tỉnh. "Phát triển mô hình câu lạc bộ điểm phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảng đang và phong trào xây dựng đường hoa không đồng” của chi hội phụ nữ khu 6, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) là một trong những mô hình được triển khai nhân rộng.


Thường trực Đảng ủy thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) cùng chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu 6 thăm quan đường hoa không đồng của chị em phụ nữ.

Đồng chí Bùi Thị Thảo, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Mường Khến cho biết: Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và xây dựng văn minh đô thị, Hội LHPN thị trấn đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực. Đặc biệt, cuối năm 2016, phong trào xây dựng đoạn đường kiểu mẫu trên địa bàn đã hình thành nhiều tuyến đường hoa rực rỡ, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường và bảo đảm hành lang an toàn giao thông. Tiên phong trong thực hiện mô hình là Chi hội Phụ nữ khu 6-7.

Đến khu 6, hẳn nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những đoạn đường nở hoa rực rỡ, đủ sắc màu uốn lượn quanh những bức tường bao, đồng lúa, bờ tre… Bà Đỗ Thị Nhung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu 6 nhớ lại: Khi mới triển khai mô hình, chi hội đã vận động hội viên ai có hoa gì góp hoa nấy, rồi cùng góp sức trồng ven đường. Khi đó, loài hoa chủ yếu được chị em trồng là hoa 10 giờ, chiều tím, bóng nước… Cứ đến 9 - 10h, các khóm hoa đua nở, làm bừng sáng mỗi ngõ nhỏ. Các loài hoa này có sức sống tốt, phát triển nhanh, dễ trồng… Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao mỹ quan cho con đường hoa, hội viên Chi hội Phụ nữ khu 6 đã tự nguyện góp mỗi người một bầu hoa ngũ sắc, phân công nhau làm cỏ, vun gốc. Những đoạn cành già được chị em giâm, nhân giống. Đến nay, các đoạn đường hoa đều được thay thế bằng hoa ngũ sắc.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, phong trào xây dựng đường hoa không đồng đã thành công và được đông đảo hội viên phụ nữ, nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng. Mô hình đã được nhân rộng ra 100% khu, xóm với tổng chiều dài tuyến hoa trên 6.000 m, riêng tại khu 6 là 4.000 m.

Phong trào trồng hoa ven đường thực sự lan tỏa đến từng khu, xóm và mỗi hộ dân. Sự hình thành các tuyến đường hoa đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường, ý thức làm đẹp cảnh quan khu, xóm được nâng lên rõ nét. Tại những nơi trồng hoa không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi hay chăn thả gia súc, gia cầm như trước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Mường Khến đánh giá: Từ hiệu quả của phong trào, giờ đây, nhiều con đường bê tông trải dài ở các khu, xóm trong thị trấn đã khoác lên mình tấm áo hoa đầy màu sắc. Đây là thành quả của những phụ nữ ngày ngày cần mẫn, chăm chỉ góp sức để diện mạo quê hương thêm đổi mới, tươi đẹp; là hoạt động cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Cũng là phong trào khẳng định vai trò của phụ nữ trong thời đại mới, gắn với 8 chữ vàng "tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”.

Hải Yến


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục