(HBĐT) - Năm 2019 được lấy là năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn, vì vậy, các cấp Công đoàn huyện Lạc Thủy tiếp tục khẳng định nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.



Ông Vũ Quang Chung, thôn Liên Sơn, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ bò giống chương trình "Công đoàn đồng hành cùng nông dân xây dựng nông thôn mới”. 

Thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, LĐLĐ huyện Lạc Thủy tích cực tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động; nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương; phối hợp với Phòng Nội vụ huyện xét nâng lương, chuyển ngạch cho 457 cán bộ, công chức kịp thời, theo đúng quy định. LĐLĐ huyện đã triển khai liên tục, sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến đông đảo đoàn viên và người lao động. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai học tập: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam… Qua đó, giúp các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động nắm, hiểu rõ về trách nhiệm, quyền lợi của mình.

Bên cạnh đó, để nâng cao vị trí của tổ chức Công đoàn và giúp đỡ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Công đoàn dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, cụ thể như: tổ chức chương trình Tết sum vầy, Tháng công nhân, xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn", thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... Nhằm giúp người lao động yên tâm sản xuất và được thụ hưởng đúng, đủ các chế độ, chính sách đã ban hành, hàng năm, LĐLĐ huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động như BHXH, BHYT, tiền lương, thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ... tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; ký kết thỏa ước lao động tập thể cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Công đoàn các doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động tìm biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, sắp xếp lao động, tạo việc làm cho người lao động, đại diện cho người lao động tham gia đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể... Từ đó, thu nhập bình quân của công nhân, người lao động được tăng lên.                                                                                   
Trong thời gian qua, LĐLĐ huyện Lạc Thủy đã làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế, thực sự là mái ấm cho đoàn viên, người lao động. 

 Minh Tuấn

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục