(HBĐT) - Xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) có 10 xóm, 1.478 hộ, 6.057 nhân khẩu với trên 90% đồng bào dân tộc sinh sống. Những năm qua, MTTQ xã và các Ban công tác Mặt trận đã làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khẳng định vai trò cầu nối của Đảng, chính quyền và nhân dân trong các cuộc vận động, phong trào thi đua phát triển KT-XH, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

 


Đại diện MTTQ xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) và các ngành, đoàn thể trao tặng nhà "Đại đoàn kết" cho bà Bùi Thị Nhàn, xóm Tiền Phong. 

Đồng chí Bùi Mạnh Hiền, Chủ tịch MTTQ xã Nhân Nghĩa cho biết: "Thời gian qua, MTTQ xã đã phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ phát triển KT-XH. MTTQ xã cùng các ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ và quần chúng nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh".

MTTQ xã thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Phối hợp các ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức trong việc tang lễ, cưới hỏi, chống lãng phí, bài trừ mê tín, dị đoan, hủ tục lạc hậu. MTTQ xã thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, xóa đói, giảm nghèo đối với vùng đồng bào dân tộc; phát huy vai trò của tổ hòa giải, trưởng họ, người có uy tín trong trong dòng họ, cộng đồng thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, khuyến học, bài trừ tệ nạn xã hội, giải quyết các mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng dân cư. Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các khu dân cư xây dựng quy chế, hương ước. Năm 2019, toàn xã có 1.268 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 87%; 10/10 khu dân cư văn hóa.

Bằng nhiều hình thức, MTTQ xã và các hội, đoàn thể, Ban công tác Mặt trận triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, nhất là đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, xã đã hỗ trợ quà Tết cho 122 hộ nghèo trên địa bàn với tổng số tiền 36 triệu đồng; tặng 230 suất quà cho người có công, gia đình chính sách vào các dịp lễ với tổng số tiền 46 triệu đồng; tặng 31 suất quà cho học sinh nghèo với tổng số tiền 7,3 triệu đồng. Thông qua vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" hàng năm với số tiền 20.000 đồng/hộ, cùng các nguồn hỗ trợ khác, trong năm xã xây dựng 2 nhà "Đại đoàn kết" tại xóm Dằm và xóm Tiền Phong cho 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xã đã huy động nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến đất, phát quang bụi rậm, tham gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nhân dân tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng KH-KT nâng cao năng suất lao động, da đạng hóa ngành nghề, dịch vụ. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8%. 


Hoàng Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục