(HBĐT) - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Tân Lạc Bùi Đình Báu cho biết: Những năm qua, phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” trong huyện được tập trung vào thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Luật NCT, nghị quyết Đại hội Hội NCT các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ KT-XH ở cơ sở. Từ đó, trở thành động lực thúc đẩy hoạt động của Hội NCT các cấp, góp phần khai thác và phát huy tiềm năng, kinh nghiệm của NCT trong phát triển KT-XH, giữ vững ANTT, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới.



Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Tân Lạc trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua‘‘Tuổi cao - gương sáng” giai đoạn 2015 - 2019.

Với tổng số trên 10.000 hội viên, sinh hoạt tại 187 chi hội, nhằm phát huy vai trò NCT trong việc nêu gương sáng về giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, đến nay, toàn huyện có 233 CLB văn hóa, thể thao, dưỡng sinh và CLB liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút 3.044 hội viên tham gia. Từ năm 2015 đến nay, có khoảng 950 lượt NCT được tham gia các hoạt động thăm quan, du lịch, giao lưu, học tập kinh nghiệm và tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng do các cấp Hội tổ chức.

Để đẩy mạnh phong trào thi đua NCT tham gia xây dựng làng, xóm, khu dân cư văn hóa, hàng năm, 100% gia đình hội viên NCT trong huyện đăng ký thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Bằng uy tín, kinh nghiệm, NCT tích cực tham gia xây dựng quy ước, hương ước, quy chế dân chủ ở cơ sở; truyền dạy cho con cháu và thế hệ trẻ những lời ca, điệu múa dân tộc; tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT tại cộng đồng. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, làm giảm các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Hưởng ứng phong trào thi đua NCT tham gia phát triển KT-XH, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, toàn huyện hiện có gần 4.000 NCT trực tiếp tham gia lao động, SX-KD. Trong đó, có 897 người được bình chọn là hội viên làm kinh tế giỏi, 4.162 NCT có kinh tế khá, giàu. Hàng năm xuất hiện nhiều mô hình SX-KD giỏi cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như hộ các ông, bà: Bùi Văn Tinh - xã Phú Cường, Bùi Văn Nhơn - xã Thanh Hối, Bùi Thị Nhụn - xã Lỗ Sơn... có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Từ phong trào thi đua NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, toàn huyện có 14.972/21.813 gia đình, 187/231 dòng họ học tập. Trong đó, có 4.800 hội viên NCT tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, gương mẫu, đi đầu xây dựng gia đình, dòng họ học tập. Qua phong trào nuôi lợn nhựa khuyến học, khuyến tài, hàng năm tiết kiệm trên 1 tỷ đồng để động viên học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra, các chi hội đóng góp trên 200 triệu đồng cùng chính quyền, đoàn thể, xóm, khu dân cư tổ chức tuyên dương, thưởng cho các cháu đạt thành tích trong học tập.

Phong trào NCT tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường là nội dung thi đua được đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng. Hội NCT các xã vận động nhân dân và con cháu tham gia hiến đất, ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi. Tiêu biểu như các xã: Đông Lai hiến 25.000 m2, Phú Cường hiến 10.200 m2, Mỹ Hòa hiến 10.000 m2, Phong Phú hiến 6.000 m2; hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường với 5 hoạt động cụ thể: chống ô nhiễm nguồn nước; chống vứt rác thải bừa bãi, không phun thuốc trừ cỏ, tăng gia, chăn nuôi thực phẩm sạch. Hiện, toàn huyện có hơn 3.000 gia đình cán bộ, hội viên có vườn rau sạch.

Đặc biệt, những năm qua, Tháng hành động vì NCT được huyện triển khai với chủ đề "Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của NCT". Theo đó, từ năm 2015-2019, toàn huyện đã xóa nhà tạm cho 48 hộ NCT nghèo, kinh phí hỗ trợ gần 600 triệu đồng; thăm hỏi, tặng 6.333 suất quà, trị giá trên 1,4 tỷ đồng.

Từ phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng", NCT huyện luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc sống, hăng hái, nhiệt tình tham gia phong trào thi đua yêu nước. Từ năm 2015 đến nay, Ban đại diện Hội NCT huyện Tân Lạc luôn giữ vững tốp đầu trong các huyện, thành phố, liên tục được T.Ư Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen.


Đức Phượng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục