(HBĐT) - Thời điểm những ngày cận Tết Nguyên đán 2020 là lúc mà dòng người hối hả, bận rộn hoàn thành những công việc cuối cùng của năm cũ để chuẩn bị đón chào một năm mới sắp đến. Theo đó, những công việc đời thường tưởng chừng như chỉ thu tiền lẻ lại "hốt bạc” trong những ngày cuối năm này như rửa xe, cắt tóc, thịt gà thuê bỗng chốc "lên ngôi”.


Tiệm cắt tóc nam "Hùng Em Style for Men” ở số 239, đường Hoàng Văn Thụ (TP.Hòa Bình) đông khách dịp cuối năm.


Quán rửa xe tại đường Phùng Hưng, tổ 20, phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) hoạt động liên tục do khách đến rửa xe đông nhất vào ngày 30 Tết.

Tiệm cắt tóc nam "Hùng Em Style for Men” ở số 239, đường Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) ngày thường vẫn là điểm làm đẹp quen thuộc của phái mạnh nhờ uy tín của những tay kéo có tay nghề cao. Do địa điểm nằm ở trung tâm thành phố và gần các trường học THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, THPT Lạc Long Quân... nên khách hàng chủ yếu là học sinh. Tuy nhiên, cũng không ít nam giới trung tuổi, thanh niên đến tiệm. 

Vừa khéo léo từng đường kéo, vừa tranh thủ chia sẻ với chúng tôi, anh Hùng, chủ tiệm tóc nói: "Đa số những người đến đây là khách quen do chúng tôi đã hành nghề ở khu vực này lâu năm. Lượng khách thường ngày ổn định. Nhưng vào trước mỗi dịp nghỉ lễ, Tết, khách hàng kéo đến nườm nượp tới nỗi không gian trong quán không đủ chỗ để khách ngồi chờ. Có người phải gọi điện đặt trước những cũng không tránh khỏi chờ lâu. Cao điểm nhất vào dịp cuối năm, khách nam thường chỉ cắt tóc chứ không tạo kiểu lâu như nữ giới, nên chúng tôi phải luôn tay, luôn chân mới kịp phục vụ khách”. Chi phí cho mỗi khách cắt tóc thông thường tại tiệm giao động từ 50.000 - 100.000 đồng tùy vào yêu cầu dịch vụ. Đặc biệt, những ngày cận Tết có thể thu nhập cao hơn ngày thường gấp 5-6 lần, thu tiền triệu mỗi ngày.

Anh Nguyễn Việt Tiến, tổ 9, phường Tân Hòa cho biết: "Tết năm ngoái tôi, phải xếp hàng đợi gần 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt cắt tóc do khách quá đông. Năm nay có lẽ tôi sẽ đến tiệm sớm hơn để tránh tình trạng này”.

Tại Trung tâm chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp "Love car auto spa” ở số 720, đường Cù Chính Lan (TP Hòa Bình) cũng tương tự tình trạng đó. Theo anh Đạt, chủ trung tâm chia sẻ: "Tại trung tâm, có nhiều dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng xe chuyên nghiệp với đội ngũ thợ lành nghề có thể đáp ứng tốt nhu cầu về xe hơi cho khách. Do đó, khách hàng đưa xe đến đây chăm sóc sẽ được rửa theo công nghệ cao, sạch sẽ, không để khách phải chờ lâu. Do có không gian rộng rãi, thoáng mát nên không chỉ những khách đi xe gia đình mà những khách hàng có xe chạy dịch vụ cũng thường xuyên lui tới để chăm sóc xe. Nhất là dịp cuối năm, các máy rửa xe hoạt động liên tục do khách đến đông đều với mong muốn có một chiếc xe sạch sẽ để đi chơi Tết, giá cũng chỉ từ 50.000 - 100.000 đồng/xe, còn lại các xe sử dụng những dịch vụ chăm sóc khác có giá thành đắt hơn tùy yêu cầu của chủ xe”. 

Thường vào ngày 30 Tết, một số quán rửa xe ô tô ở các đường như Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Thịnh Lang (TP Hòa Bình)... nườm nượp xe vào xe ra cho đến khoảng 17 - 18h là đóng cửa chuẩn bị đón giao thừa. Ngày thường, mỗi xe rửa chỉ mất 40.000 - 50.000 đồng, nhưng ngày 30 Tết phải đến 100.000 đồng/xe giúp các chủ tiệm thu cả triệu bạc trong ngày.

Anh Nguyễn Hùng, tài xế chạy xe ghép Hòa Bình - Hà Nội chia sẻ: "Dịp cuối năm, khách đi lại nhiều, khi di chuyển có lúc đi vào đường xấu, vũng bùn nước, xe đi hết chuyến về lại phải rửa ngay để kịp chở khách chuyến sau đảm bảo cho khách đi xe sạch sẽ, thoải mái theo chất lượng phục vụ. Những ngày cuối năm, có khi đợi lâu tại quán không kịp rửa, tôi phải sắm thêm máy rửa xe mini tại nhà để rửa những lúc cần thiết”.

Dạo một vòng đường Phùng Hưng, phường Tân Hòa, dễ thấy các tiệm rửa xe máy cũng chật kín phải đến cả chục xe đang xếp hàng. Cửa hàng rửa xe ở đường Phùng Hưng ngay cạnh cổng UBND phường Tân Hòa do có bãi hè rộng và ngay mặt đường chính nên tiện cho các xe máy lui tới "làm đẹp” trước khi đón năm mới.

Đặc biệt, dịch vụ thịt gà thuê cũng hút khách không kém ngay tại chợ trong ngày cuối năm. Tết ông Táo, hay ngày 30 Tết, gia đình nào cũng cần thịt gà để thắp hương cúng ông bà, tổ tiên. Tuy nhiên, do bận rộn và cũng là nhu cầu của nhiều gia đình, nên đây cũng là một trong những việc thường ngày cho thu cả triệu bạc trong ngày. Giá mổ gà thuê theo đó cũng tăng hơn ngày thường, gà được làm sạch lông, mổ tạo kiểu để thắp hương có giá khoảng 25.000 - 30.000 đồng/con. Thậm chí nhiều người phải xếp hàng đợi vì chủ quán làm không xuể.   

Cuối năm bận bịu, nhưng ai nấy cũng hồ hởi đón chào một năm mới với niềm vui và những thành công mới trong cuộc sống, mong một Tết đoàn viên an lành, ấm áp tình thương bên gia đình.


Thanh Sơn

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục