(HBĐT) - Do ảnh hưởng của dịch vi rút Corona, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng nhiều mặt hàng nông sản có nguy cơ đổ bỏ do không tìm được đầu ra, đặc biệt là dưa hấu. Thấu hiểu và sẻ chia cùng những khó khăn của nông dân, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã đứng ra nhập dưa của bà con và lập thành những điểm bán hàng mang tên "Chung tay giải cứu dưa hấu Gia Lai” được nhiều người ủng hộ, hưởng ứng.

 


Điểm bán hàng "Chung tay giải cứu dưa hấu Gia Lai” tại cửa hàng điện thoại Dũng Nhung Mobile, thị trấn Bo (Kim Bôi) được nhiều người ủng hộ, hưởng ứng.

Trước tình hình 362 xe nông sản đang tồn đọng ở Lạng Sơn và một lượng lớn dưa hấu, thanh long tại nhiều nhà vườn vẫn chưa tìm được đầu ra, hoặc nếu có đầu ra thì phải chấp nhận bán với giá rẻ, chỉ khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg. Nhiều nguời dân trồng dưa cũng như tư thương đứng ngồi không yên vì thua lỗ nặng. 

Với tinh thần "tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, cùng sẻ chia khó khăn trong tâm dịch, đến ngày 5/2, tại nhiều nơi trên toàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân đã nhập dưa của bà con về bán với giá hữu nghị cho người dân. Tại cửa hàng điện thoại Dũng Nhung Mobile, thị trấn Bo (Kim Bôi), ngay sau khi dưa được chở về đã có rất đông người bất chấp mưa rét đến mua dưa ủng hộ bà con Gia Lai. Với giá cả phải chăng, những quả dưa dưới 4 kg được bán 5.000 đồng/kg, trên 4 kg là 7.000 đồng/kg. Chỉ chưa đầy 1 ngày, hơn 12 tấn dưa nhập về đã được khách hàng tại thị trấn Bo và các xã lân cận mua hết. Tại thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy), thị trấn Cao Phong (Cao Phong) và TP Hòa Bình cũng có nhiều điểm "Giải cứu dưa hấu” được lập ra. 

Chị Bùi Thị Diệu, xã Kim Tiến (Kim Bôi) chia sẻ: Chúng tôi đuợc biết do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV gây ra đã khiến nhiều mặt hàng nông sản của nước ta không xuất khẩu được. Tôi đi qua cửa hàng điện thoại Dũng Nhung thấy điểm bán dưa hấu Gia Lai nên ghé vào mua, chỉ mong mình có thể góp một phần nhỏ cùng bà con tháo gỡ khó khăn trước mắt để có thể chuẩn bị tốt hơn cho mùa vụ mới. 

Chị Bùi Thị Thương, chủ cửa hàng hoa quả tại chợ Bo, thị trấn Bo (Kim Bôi) cho biết: Dưa của bà con Gia Lai đều quả, ruột đỏ và ngọt nên tiêu thụ nhanh. Nhiều người mua để phục vụ nhu cầu gia đình và biếu bạn bè, người thân. Nhiều khách hàng mua số lượng lớn, lên đến 50 kg mang về làm quà. Chỉ trong buổi sáng ngày 6/2, hơn 5 tấn dưa nhập về đã bán gần hết, bà con mua ủng hộ rất nhiệt tình.

Đến trưa ngày 6/2, số lượng nông sản tắc biên đã được thông quan và thực hiện tuân thủ đúng quy định người sang Trung Quốc về cách ly 14 ngày. Nhưng trong những thời điểm khó khăn, việc chung tay chia sẻ cùng người nông dân, đặc biệt đối với nhiều người có nguy cơ trắng tay là việc làm vô cùng ý nghĩa. Thể hiện sự đồng sức, đồng lòng tháo gỡ khó khăn của người dân cả nước nói chung và bà con Hòa Bình nói riêng. 


 Khánh Linh 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục