(HBĐT) - UBND huyện Lạc Sơn vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện thú dữ tấn công, giết hại gia súc của người dân trên địa bàn huyện.


Vật nuôi của người dân xóm Bục, xã Lũng Vân (nay là xã Vân Sơn), huyện Tân Lạc 
bị thú dữ tấn công, giết hại. 

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Bùi Văn Kịm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết: Từ đầu tháng 1 đến nay, trên địa bàn xóm Lọt xuất hiện động vật hoang dã là thú ăn thịt có kích thước lớn tấn công và giết hại nhiều gia súc, vật nuôi của người dân trên địa bàn xã. Theo cơ quan chức năng, đến nay vẫn chưa xác định được loài thú dữ nào đã tấn công và giết hại gia súc của người dân.

Theo một số người dân thì đây là loại động vật to lớn, có trọng lượng khoảng 100 kg. Là người chứng kiến đàn dê của gia đình bị thú dữ tấn công, bà Bùi Thị Dến ở xóm Lọt cho biết: Vào ngày mùng 7 Tết vừa rồi, khi tôi đang thả đàn dê trong núi để kiếm thức ăn bất ngờ có thú dữ tấn công. Không dám lại gần vì sợ nguy hiểm, nên tôi chỉ đứng từ xa quan sát. Con thú này có màu xám, hình thù giống hổ. Việc tiếp cận, tấn công đàn gia súc diễn ra rất nhanh, sau khi bắt được 1 con dê, con thú này đã tha vào núi. Sau khi gọi người đến tiếp cứu và tìm kiếm, chúng tôi phát hiện phần còn lại của con dê sau khi bị con thú dữ ăn mất phần đùi. Đến nay, gia đình tôi và nhiều người trong xóm không dám chăn thả gia súc vào núi như trước nữa mà nuôi nhốt tại chuồng, đi lấy thức ăn mang về.

Theo đồng chí Bùi Văn Kịm, từ trước đến nay, trên địa bàn xã chưa bao giờ xảy ra vụ việc thú dữ hoang dã tấn công gia súc như thời gian vừa qua. Địa bàn xóm Bu và xóm Lọt của xã là những xóm nằm biệt lập trên núi cao, giáp với khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Sau khi xảy ra vụ việc, xã đã phát đi cảnh báo với người dân ở các xóm tiếp giáp, liền kề với khu vực rừng núi, nhất là tiếp giáp với khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông để người dân có ý thức cảnh giác, gia cố chuồng trại, có biện pháp bảo vệ an toàn cho người và vật nuôi. Đồng thời, báo cáo lên UBND huyện để đề nghị các ngành chức năng hỗ trợ địa phương trong việc đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi; có biện pháp bảo vệ, không để xảy ra tình trạng săn bắn thú trái phép; trấn an người dân không hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất...

Theo thống kê của xã Tân Mỹ, tính từ đầu tháng 1 đến trung tuần tháng 2, thú dữ đã nhiều lần tấn công, giết hại gia súc của người dân. Trong đó, có 5 con dê của người dân ở xóm Lọt bị giết hại. Gia đình ông Bùi Văn Giang có 3 con dê bị thú dữ tấn công, giết hại, gia đình ông Bùi Văn Thân có 1 con, gia đình ông Bùi Văn Dử có 1 con bị mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy. Trong số 5 con dê bị thú dữ tấn công, giết hại có con trọng lượng lên đến 50 kg. 
Trước đó, khoảng cuối năm 2019, trên địa bàn xóm Bục, xã Lũng Vân (nay là xã Vân Sơn), huyện Tân Lạc cũng xảy ra tình trạng thú dữ tấn công, giết hại gia súc của người dân. Theo đó, thú dữ đã tấn công và giết hại 4 con, làm bị thương 1 con bò. 

Trước thực trạng trên, đồng chí Bùi Văn Chanh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản, ổn định cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân tại xóm Lọt, xã Tân Mỹ nói riêng và các xã lân cận nói chung. Đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ, bảo tồn các loài động vật rừng đặc biệt quý hiếm, UBND huyện đã có công văn chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương như Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban CHQS huyện, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông và UBND các xã: Tân Mỹ, Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, Tự Do, Ân Nghĩa phối hợp xác định loài động vật đã tấn công, giết hại gia súc của người dân; khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn tình trạng thú dữ tấn công giết hại gia súc, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân. 

Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt nguy cấp, quý hiếm. Không để người dân tự ý thực hiện việc săn bắn trái phép; tuyên truyền người dân hạn chế tối đa các hoạt động trong rừng, không đi vào ban đêm hoặc ở, ngủ lại trong rừng, trên nương, rẫy. Khi vào rừng nhất thiết phải đi từ 2 người trở lên và mang theo những vật dụng cần thiết để phòng vệ, các dụng cụ có thể gây ra tiếng động lớn để xua đuổi thú dữ khi phát hiện hoặc bị tấn công. UBND các xã vùng cao, đặc biệt là địa bàn có sự xuất hiện của thú dữ cần bố trí lực lượng công an viên, dân quân để cảnh giới, canh phòng cho nhân dân sản xuất. Khi phát hiện có dấu hiệu của loài thú dữ ăn thịt phải báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết...


Vũ Phong

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục