(HBĐT) - Theo thống kê, Hòa Bình hiện có trên 241 nghìn thanh niên (độ tuổi 16-30 tuổi), chiếm trên 28% dân số toàn tỉnh. Họ là những người trẻ, có sức khỏe, trí tuệ, ước mơ, hoài bão… nhưng cũng dễ có những "lựa chọn sai lầm” khi không có định hướng đúng. Xác định rõ điều này, tổ chức Đoàn nói riêng, các cấp, ngành hữu quan đã tích cực chăm lo, bồi dưỡng giáo dục cho thế hệ trẻ, nhằm tạo môi trường tốt nhất để thanh niên phát triển toàn diện.



Phong trào thể thao quần chúng là một trong những sân chơi lành mạnh thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia. Ảnh: Một trận thi đấu bóng chuyền được tổ chức tại sân vận động huyện Kim Bôi.
   
Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phát triển thanh niên tỉnh cho biết: Những năm gần đây, thanh niên trong tỉnh có nhiều cơ hội hơn trong học tập, tìm kiếm việc làm và tham gia các dự án phát triển KT-XH của tỉnh. Có môi trường cạnh tranh lành mạnh trên mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xu thế chuyển dịch từ nông thôn ra thành thị khá rõ, diễn biến tư tưởng, tình cảm của thanh niên diễn ra nhanh hơn. Cùng với sự phát triển về công nghệ số, mạng xã hội, bên cạnh những mặt tích cực, một bộ phận nhỏ thanh niên có biểu hiện lệch lạc về giá trị đạo đức và lối sống, đề cao hưởng thụ, sống thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, thiếu trách nhiệm với cộng đồng, vi phạm pháp luật. Để góp phần điều chỉnh, tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tập hợp thanh niên như: thực hiện đồng bộ các phong trào, cuộc vận động "Thanh niên thi đua cống hiến”, "Thanh niên sống có trách nhiệm”, "Thanh niên giúp nhau làm kinh tế", "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Hàng năm, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT, Công an tỉnh và các ngành liên quan triển khai công tác phát triển thanh niên trong các cơ quan, đơn vị, trường học. Theo đó, đã tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các nhà trường. Kiến thức, kỹ năng được tuyên truyền, phổ biến nhiều nhất là phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, xâm hại tình dục… và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Duy trì tốt việc tuyên truyền tại các "Quán cà phê thanh niên” , "Phòng Tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc” và các câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ Hòa Bình”…

 Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe cả về thể chất, tinh thần cho thanh niên được quan tâm. Theo Sở VH-TT&DL tỉnh: Đến nay, toàn tỉnh có 2.030 đội văn nghệ quần chúng, 200 tổ, đội thông tin tuyên truyền với 13.000 diễn viên quần chúng (trong đó, thanh niên chiếm trên 70%), hàng năm tổ chức khoảng 12.000 buổi biểu diễn phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của nhân dân và phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội ở các cấp, các ngành, địa phương. Phong trào thể thao quần chúng được quan tâm, thu hút 27% dân số toàn tỉnh tham gia tập luyện thường xuyên, phần lớn là lứa tuổi thanh niên. Thông qua các phong trào thể quần chúng phát hiện những hạt nhân để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã đào tạo hơn 700 học sinh; tuyển chọn, tập huấn trên 1.600 lượt vận động viên tham gia thi đấu trên 169 giải thể thao khu vực và toàn quốc. 

Có thể nói, với sự chung tay của các cấp, ngành, công tác phát triển thanh niên nói chung, tạo môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh nói riêng đã tạo nguồn động viên, khích lệ thanh niên tích cực học tập, lao động, cống hiến. Năm 2019 đã huy động lực lượng lớn ĐV-TN tham gia các chương trình phát triển KT-XH, xây dựng 16 sân chơi cho thiếu nhi trị giá 450 triệu đồng, tặng hơn 100 nghìn suất quà trong các chương trình tình nguyện, tổ chức Ngày chủ nhật đỏ và hiến máu tình nguyện thu được 2.298 đơn vị máu, trồng trên 190 nghìn cây xanh, thu gom trên 90 tấn rác thải… Tỉnh Đoàn được Trung ương Đoàn xếp loại đơn vị thi đua xuất sắc. Đồng chí Hoàng Xuân Giao chia sẻ: Để tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên phát triển, trong năm 2020, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN trong tỉnh tiếp tục tổ chức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát động nhiều phong trào thiết thực hơn nữa nhằm thu hút đông đảo ĐV-TN và nhân dân tham gia; xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình; triển khai sâu rộng trong ĐV-TN phong trào khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo... tham gia tốt vào các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.


Thúy Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục