(HBĐT) - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 27/2/2020 về thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Hòa Bình năm 2020.

Các hộ dân xã Nánh Nghê (Đà Bắc) được đầu tư xây dựng công trình nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra các mục tiêu: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 11,36% cuối năm 2019 xuống còn 8,56% cuối năm 2020. Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi. Đảm bảo 100% người nghèo, người DTTS đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn; người sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT. HS-SV thuộc hộ nghèo là người DTTS; HS-SV thuộc đối tượng chính sách… được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, thực hiện đồng bộ các chính sách khác về GD-ĐT theo quy định để giảm nhanh chiều thiếu hụt về giáo dục. Tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, tăng số hộ được sử dụng nước sạch để giảm chiều thiếu hụt về nước sạch. Xây dựng mô hình phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đảm bảo thu nhập của hộ gia đình tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 20%/năm trở lên, bình quân mỗi năm có ít nhất 15% hộ gia đình tham gia thoát nghèo, cận nghèo…

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 ngay sau khi được phân bổ vốn.

Tổ chức thực hiện nghiêm, đúng quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào quý IV/2020; phản ánh đúng thực trạng của địa phương. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; trong đó ưu tiên nguồn lực phù hợp từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đầu tư trước cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi, chuyển biến nhận thức trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo…

Tiếp tục vận động nhiều nguồn lực từ xã hội để phục vụ công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh chương trình giúp đỡ các xã nghèo, thôn nghèo để tăng cường hỗ trợ hộ nghèo, thôn, xã đặc biệt khó khăn và huyện nghèo. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung như: tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin…


H.N (TH)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục