(HBĐT) - Một trong những biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 là cách ly. Mục đích của việc cách ly nhằm khoanh vùng, cô lập vùng dịch, dập dịch triệt để, không để nguồn bệnh có thể thoát ra ngoài. Không cách ly sẽ khiến virus lây lan, ảnh hưởng đến nỗ lực phòng, chống dịch của toàn xã hội. Vì vậy, tự giác, trung thực, nghiêm túc khai báo y tế và thực hiện cách ly của người có nguy cơ nhiễm bệnh, đến từ vùng dịch hay có qua vùng dịch là trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho toàn xã hội.



Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra khu cách ly tập trung tại huyện Cao Phong. 

Ngày 6/3, UBND tỉnh ban hành Công văn 295/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm công tác cách ly phòng, chống dịch Covid-19 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố. Theo đó, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức việc cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú và tại cơ sở y tế. Tổ chức giám sát chặt chẽ người địa phương từ vùng dịch trở về. Thực hiện nghiêm phương án cách ly, điều trị kịp thời nếu phát hiện có trường hợp lây nhiễm. Sẽ xử lý nghiêm cán bộ kíp trực trong ngành Y tế không tuân thủ đúng quy định trong công tác cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

 Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai 3 hình thức cách ly: Cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung và cách ly tại gia đình. Đến ngày 18/3, trên địa bàn toàn tỉnh đang triển khai cách ly 20 người trong cơ sở y tế, 90 người khu cách ly tập trung và 193 người cách ly tại nhà. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong thời gian qua, việc triển khai công tác cách ly tại hộ gia đình còn nhiều bất cập.
Đồng chí Phạm Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mai Châu cho biết: Thực hiện việc cách ly, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện thực hiện nghiêm túc từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y tế... Việc quản lý cách ly tại nhà giao cho chính quyền cấp cơ sở. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai có những trường hợp cách ly không tuân thủ các quy định. Người được cách ly vẫn ra khỏi nơi cách ly như đi chợ, tham gia các hoạt động xã hội.
Cùng với phản ánh trên, đồng chí Phạm Kỳ Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hòa Bình cho biết: Tại địa bàn thành phố, một số địa phương, chính quyền cấp cơ sở vẫn còn lỏng lẻo trong công tác theo dõi người cách ly tại gia đình. Khó quản lý người cách ly bởi họ vẫn sinh hoạt trong cộng đồng, còn xảy ra trường hợp người cách ly không thực hiện nghiêm túc. Để làm tốt việc này cần sự chung tay của chính quyền, đoàn thể từ thôn, xóm, xã quản lý người cách ly.

Đồng chí Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho hay: Thực hiện công tác phòng dịch, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện ngoài triển khai các hoạt động y tế cũng đã kiểm soát chặt chẽ người đi từ vùng dịch trở về. Tuy nhiên, có nơi có người bị cách ly không thực hiện nghiêm túc như ở xã Bình Thanh vẫn có người cách ly đi ra khỏi nơi cư trú. Do vậy, chúng tôi chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn, ban, ngành đoàn thể các cấp phối hợp thực hiện nghiêm việc giám sát những người được cách ly. Trường hợp nào không thực hiện nghiêm túc sẽ kiên quyết đưa về cách ly tập trung tại huyện.

Việt Lâm

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục