Chiều 2/4, thêm 11 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 75 ca.



Các bệnh nhân COVID-19 khoẻ mạnh trong ngày công bố khỏi bệnh.

Chiều 2/4, thêm 11 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được công bố khỏi bệnh; nâng tổng số ca chữa khỏi của Việt Nam lên 75 trường hợp.

Các bệnh nhân khỏi bệnh lần này gồm các bệnh nhân số: 19, 63, 76, 78, 107, 129, 131, 132, 138, 179, 198.

Trong niềm vui ngày công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đều đã ổn định sức khoẻ, tươi tắn chụp ảnh kỷ niệm cùng các y bác sĩ điều trị.

Không giấu khỏi xúc động, bệnh nhân số 76 (người Pháp, 52 tuổi) cho biết: "Tôi đến Việt Nam với mục đích du lịch nhưng không ngờ đến nơi thì tôi lại được phát hiện mắc COVID-19. Khi biết mình bị mắc bệnh tôi đã rất lo lắng. Nhưng ngược lại với sự lo lắng của tôi, khi được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị tôi lại cảm thấy những tình cảm, sự tận tình chăm sóc của các y bác sĩ khiến tôi rất yên tâm. Giờ đây đã khỏi bệnh, tôi cảm ơn sâu sắc tới các y bác sĩ đã chăm sóc, điều trị cho tôi trong những ngày vừa qua".

Bệnh nhân số 76 cũng chia sẻ mong muốn sau khi được ra viện là được quay trở về Pháp với gia đình. Những ngày ở Việt Nam đã để lại trong ông dấu ấn đặc biệt, hơn hết đó là tấm lòng của các bác sĩ Việt Nam.

TS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: "Hiện sức khoẻ các bệnh nhân ra viện ngày hôm nay đã hoàn toàn ổn định và sẽ tiếp tục được theo sức khoẻ trong những ngày tới. Chúng tôi được Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế chỉ đạo sát sao và Bệnh viện đang sử dụng tất cả những trang thiết bị, thuốc tốt nhất để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Chúng tôi vừa áp dụng phác đồ nền của Bộ Y tế vừa áp dụng các phác đồ đang nghiên cứu với các nước đã áp dụng để đưa vào Việt Nam một cách triệt để. Trong số các bệnh nhân trong đợt này, có một số bệnh nhân khi bắt đầu có diễn biến nặng là chúng tôi đã kịp thời điều trị ngay, do đã có kinh nghiệm từ đợt đầu của dịch".

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Kim Chung vẫn còn điều trị cho 79 người bệnh, trong đó 72 người Việt Nam, 2 người Anh, 4 người Pháp, 1 người Mexico, 1 người Đan Mạch. Trong số đó có 4 nhân viên y tế đang điều trị tại đây cũng đều có tiến triển tốt, sức khoẻ ổn định.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục