(HBĐT) - Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 8, tại km 93+500 thuộc địa bàn xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) giáp ranh với tỉnh Hà Nam được thành lập ngày 4/4. Đây được coi là "bức tường" chắn dịch trước những diễn biến dịch Covid-19 phức tạp ở tỉnh Hà Nam.


Lực lượng chức năng chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 số 8, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) kiểm tra thân nhiệt người qua chốt.

Sáng ngày 8/4, chúng tôi có mặt tại chốt số 8, các lực lượng chức năng của tổ công tác kiểm soát dịch Covid-19 luôn duy trì trực 24/24h, nhằm kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế của người dân, để bảo đảm không có trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 vào địa bàn tỉnh. Qua ghi nhận cho thấy, tổ công tác gồm 13 người làm việc liên tục. Nhiều lúc mưa rào, xe đi qua lực lượng chốt vẫn yêu cầu dừng xe và kiểm tra thân nhiệt.

Thượng úy Phùng Khương Duy, Công an huyện Lạc Thủy cho biết: Từ hôm lập chốt đến nay, các lực lượng ở chốt luôn có mặt đầy đủ, duy trì hoạt động. Mỗi ngày tại chốt có khoảng 400-500 lượt người, phương tiện vào địa bàn tỉnh. Tuy không nhiều nhưng ở Hà Nam là địa bàn có dịch, nên việc kiểm soát thực hiện nghiêm túc. Tùy theo lực lượng của các ngành để phân ca trực. Như đối với ngành Công an, mỗi ngày đêm chia làm 4 ca, ngành Y tế 2 ca, Ban CHQS huyện 3 ca, Thanh tra giao thông 2 ca. Với những người trực ca, vào giờ ăn cơm, chúng tôi phân công thay phiên, hỗ trợ nhau đảm bảo quân số. Qua mấy ngày vận hành, hầu hết người dân, lái xe khi qua chốt đều có ý thức hợp tác với tổ công tác, thực hiện đo thân nhiệt, chia sẻ đầy đủ, chính xác thông tin lịch trình đi lại. Ngoài việc kiểm tra thân nhiệt, chúng tôi tuyên truyền đến người dân thực hiện hạn chế việc ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, ra đường phải mang khẩu trang.

Nhiều người đồng tình hoạt động này. Hầu hết người dân đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Anh Đinh Văn Nam, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng (Hà Nam) chia sẻ: Do đặc thù công việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ Hà Nam về Hòa Bình, nên phải đi qua hàng ngày. Dù muộn, dù vội nhưng tôi thấy, mỗi xe qua đây mất chưa đến 1 phút để kiểm tra. Việc này không chỉ tuân thủ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, mà còn giúp mình kiểm tra sức khỏe bản thân, phòng dịch cho mình, gia đình và cộng đồng. Điều này sẽ giúp công tác phòng dịch hiệu quả hơn. Do vậy, chúng tôi luôn ủng hộ và chấp hành nghiêm chỉnh mỗi lần qua chốt.

Đồng chí Lê Thanh Tân, Trạm trưởng trạm y tế xã Đồng Tâm cho biết: Từ hôm lập chốt, toàn bộ người qua lại đều được kiểm tra thân nhiệt. Trường hợp nào có thân nhiệt cao trên 37,50C sẽ được đưa vào khu vực riêng để kiểm tra, khai báo y tế sâu hơn. Trong 4 ngày vừa qua, tại chốt số 8 không phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm Covid-19 đi vào tỉnh. Chỉ có 1 trường hợp sốt cao hơn 37,50C, nhưng qua khai báo y tế, người này chỉ ở địa phương, không tiếp xúc với người có bệnh. Do vậy, chúng tôi yêu cầu theo dõi sức khỏe. Hầu hết các trường hợp qua chốt chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt. Duy nhất 1 trường hợp khi gặp chốt không hợp tác, không cho kiểm tra thân nhiệt rồi quay đầu xe về. Những ngày này làm việc vất vả hơn nhiều, nhưng được chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo huyện đến động viên. Bà con Nhân dân thấy lực lượng vất vả giúp đỡ như cho hoa quả, đun nước...

Bác sỹ Phạm Thị Hồng, trạm y tế xã Đồng Tâm cho biết thêm: Mấy ngày qua trời mưa rét, nên việc kiểm tra thân nhiệt cũng khó, nhất là với người đi xe máy. Kiểm tra ở trán những người đi xe máy hầu hết không lên nhiệt độ, khi lên cũng không chính xác, chúng tôi phải kiểm tra ở cổ. Với những người đi ô tô, việc kiểm tra chính xác hơn. Để đảm bảo an toàn cho người kiểm tra, chúng tôi sát trùng máy đo thân nhiệt bằng nước khử khuẩn máy sau mỗi lần đo. Ngoài công việc kiểm soát dịch ở chốt vẫn phải đảm bảo nghiệp vụ thường xuyên ở trạm, như khám chữa bệnh, theo đõi, quản lý người cách ly ở địa phương. Công việc vất vả hơn ngày thường nhiều, nhưng chúng tôi sẵn sàng đóng góp công sức nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

 Việt Lâm  

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục