(HBĐT) - Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cùng với các cấp, ngành, địa phương, với khẩu hiệu "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.


Đoàn viên thanh niên phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) phát khẩu trang miễn phí và tư vấn, tuyên truyền cách đeo khẩu trang đúng cách cho người dân. 

Từ cuối tháng 1, Đoàn Thanh niên phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) đã có sáng kiến phối hợp với gia đình anh chị Liêm Dưỡng, tổ 16, phường Hữu Nghị (chuyên may chăn, ga, gối, đệm) để may hàng nghìn chiếc khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân; tuyên truyền cách sử dụng khẩu trang, cách phòng tránh dịch bệnh Covid-19; kêu gọi mọi người cùng ý thức, chung tay đối phó với dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Hùng, Phó Bí thư Đoàn phường Hữu Nghị chia sẻ: Ngoài sáng kiến may khẩu trang vải phát miễn phí, thời gian qua, ĐVTN phường đã đến các điểm chợ, khu vực công cộng đông người phát tờ rơi tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, hướng dẫn ĐVTN, người dân khai báo y tế toàn dân trên ứng dụng NCOVI; phát động tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trong cán bộ, ĐVTN phường thông qua các hình thức như: chuyển khoản, nộp tiền mặt, nhắn tin qua điện thoại. Đặc biệt, Đoàn phường cùng tham gia với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 phường Hữu Nghị ra quân tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh... chấp hành tốt Chỉ thị số 16 của Thủ tưởng Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Bùi Thanh Nhàn, Bí thư Huyện Đoàn Cao Phong cho biết: 100% cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện đoàn đã tổ chức tuyên truyền, vận động ĐVTN, Nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19 thông qua hệ thống fanpage trên mạng xã hội. ĐVTN chủ động phối hợp tổ chức các điểm tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí, dung dịch rửa tay kháng khuẩn, tờ rơi hướng dẫn cách phòng, chống dịch Covid-19 cho Nhân dân, thanh thiếu nhi; tham gia khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI… Đồng thời, lưu ý ĐVTN không loan truyền tin tức không chính xác trên mạng xã hội, gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, của tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện tích cực như: Vận động ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện, duy trì "Ngày thứ Bảy tình nguyện”, "Ngày Chủ nhật tình nguyện”; các phong trào "Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"; các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo… Tuy nhiên, các hoạt động này đã kịp thời điều chỉnh phương thức tổ chức, quy mô hoạt động, chú trọng triển khai theo các đội hình nhỏ để tránh tập trung đông người. Đồng thời kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa, tổ chức phát hàng chục nghìn khẩu trang miễn phí, nước rửa tay kháng khuẩn, tờ rơi tuyên truyền ở các huyện, thành phố. 
Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo với nhiều cách làm hay trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể như: Tăng cường tin, bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Đoàn, các trang mạng xã hội, loa kéo di động và tuyên truyền trực quan thông qua băng rôn, phướn, tờ rơi, pano, mô hình "chibi” với chủ đề "Thanh niên phòng, chống Covid-19”; triển khai hỗ trợ người dân khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI, với phương châm "đến từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ từng người”; triển khai hoạt động "Ghi nhật ký cá nhân mùa Covid”. Cùng với đó, triển khai nhắn tin ủng hộ quỹ phòng, chống dịch qua hệ thống tổng đài 1407, ủng hộ qua MTTQ các cấp tới đông đảo cán bộ, ĐVTN và Nhân dân; phối hợp tổ chức kiểm tra thân nhiệt, may, phát khẩu trang miễn phí; thành lập tổ tuyên truyền "2 người” triển khai tuyên truyền qua loa kéo di động, tờ rơi tới các thôn, xóm vùng sâu, vùng xa; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, sông, suối…, góp phần tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.


 Hồng Duyên

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục