(HBĐT) - Cùng với bố trí cán bộ y tế, công an tham gia các chốt kiểm soát của tỉnh trên tuyến quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh, huyện Lương Sơn đã thành lập các tổ tự quản tại các xóm, khu dân cư, các chốt kiểm soát về y tế tại xã, thị trấn để phòng ngừa dịch Covid-19. Qua đó, các tổ tự quản, chốt kiểm soát về y tế đã tạo thành vòng đai khép kín từ huyện đến khu dân cư, thôn, xóm. Thực tế cho thấy, "chốt làng” là một giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt huyện Lương Sơn đã triển khai để thực hiện cách ly xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19.


Lực lượng chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 liên xóm Tân Hòa - Hòa Sơn, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế đối với những người đi vào địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Bùi Quang Toàn cho biết: Là địa bàn giáp ranh với Thủ đô Hà Nội, trong đó nhiều xóm, xã người dân sống xen cư với các xóm, xã của Hà Nội, hệ thống đường giao thông liên xóm, liên xã, liên huyện, liên tỉnh và quốc lộ rộng khắp, mật độ người, phương tiện đi lại khá cao. Riêng khu công nghiệp Lương Sơn có tới hơn 1.500 lao động trong, ngoài tỉnh… Do đó, công tác quản lý dân cư trên địa bàn trong thời điểm dịch Covid-19 rất khó khăn, phức tạp. Từ thực tế đó, sau khi rà soát, khảo sát, ngày 3/4/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 421 về việc lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các xã, thị trấn. Ngay ngày hôm sau (4/4), 35 chốt kiểm soát y tế tại khu vực cửa ngõ của 11 xã, thị trấn, 146 tổ tự quản tại các xóm, khu dân cư được thành lập và đi vào hoạt động. Mô hình mới, với lực lượng nòng cốt là cán bộ xã, lực lượng Công an, dân quân, y tế và các tổ chức đoàn thể đã thực sự phát huy hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Quá trình hoạt động, 35 chốt kiểm soát y tế đều thông báo đường dây nóng của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Công an và Trạm trưởng trạm y tế xã cho người dân nắm bắt. Nhờ đẩy mạnh xã hội hóa, huyện đã trang bị cho chốt kiểm soát y tế máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang; có văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phục vụ công tác tuyên truyền.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 xã Hòa Sơn đã thành lập 3 chốt và 10 tổ tự quản tại các xóm. Ông Hạ Huy Tu, Tổ trưởng chốt liên xóm Tân Hòa - Hòa Sơn cho biết: Tùy theo mật độ dân số, hệ thống đường giao thông trên địa bàn để thành lập chốt của xóm, hoặc liên xóm. Thành phần của chốt có đại diện BCĐ, công an, quân sự xã, cán bộ trạm y tế, nhân viên y tế thôn bản, dân quân, công an viên, đại diện các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo thôn luân phiên trực 24/24h. Những ngày qua, toàn bộ những người đi vào xóm đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế. Đặc biệt, tất cả mọi người đều khai báo và được thành viên chốt ghi chép đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, mục đích đến địa bàn. Qua đó, BCĐ xã nắm chắc danh sách những người từ nơi khác đến. Đồng thời, ngăn chặn không để các phương tiện chở người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh vào địa bàn, nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh sẽ nhanh chóng báo cáo Trung tâm Y tế huyện để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định... Bên cạnh đó, các chốt đều gắn công tác kiểm tra y tế với tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Những trường hợp lưu thông trên đường không đeo khẩu trang đều được nhắc nhở và cấp khẩu trang. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, người dân qua lại chốt đều chấp hành nghiêm túc, chưa có trường hợp phản ứng, chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Với vai trò nòng cốt là lực lượng cựu chiến binh, 146 tổ tự quản tại các xóm, khu dân cư trên địa bàn huyện Lương Sơn đã phát huy hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Lê Minh Long, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện cho biết: Sau khi ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các tổ tự quản, các chốt kiểm soát về y tế, BCĐ huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra để đôn đốc, uốn nắn. Qua kiểm tra tại xã Cư Yên cho thấy, cùng với 2 chốt trực kiểm soát y tế tại xóm Gò Mè, Thanh Cù, 10 tổ tự quản tại các xóm đã được thành lập, đi vào hoạt động từ ngày 4/4. Với phương châm "đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, các tổ tự quản đã đến từng hộ gia đình để hướng dẫn người dân khai báo y tế, cấp phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, giúp chính quyền cơ sở nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ những trường hợp cách ly tại gia đình, cộng đồng. 

Với sự nỗ lực, sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể và sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, đến thời điểm này, huyện Lương Sơn chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, với tổng số 108 người đang cách ly tại cộng đồng, 10 người đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện, cùng dự báo tình hình dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi huyện Lương Sơn tiếp tục thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là duy trì hiệu quả hoạt các tổ tự quản và các chốt kiểm soát về y tế. Thực tế cho thấy, đây cũng là mô hình thiết thực, các huyện, thành phố trong tỉnh cần học tập để từng bước nhân rộng, nhằm phát huy hiệu quả phòng, chống đại dịch trong cộng đồng dân cư.
 
Đức Phượng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục