(HBĐT) - Phố xá vắng hoe, hàng loạt cửa hàng cửa hiệu treo biển tạm dừng hoạt động, nhà nào nhà đó đóng cửa im lìm. Cuộc sống những ngày chống dịch Covid-19 đang diễn ra theo cách rất khác. Guồng quay cuộc sống đang chậm lại. 24h mỗi ngày chủ yếu gói gọn trong mỗi ngôi nhà. Covid đã mang đến những ảnh hưởng tiêu cực rất lớn cho KT - XH, nhưng ở khía cạnh khác giúp cho chúng ta nhận ra giá trị cuộc sống gia đình và trân quý hơn bao giờ hết.


Nghỉ chống dịch, anh Nguyễn Việt Anh Tuấn, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) có nhiều thời gian giúp con học bài.

Trò chuyện qua zalo, chị Bùi Thị Nhung, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chia sẻ: Những đợt nghỉ dài ngày như nghỉ Tết hoặc nghỉ hè thì mỗi người một ngả đi chơi, thăm bạn bè, đi du lịch... Nhưng chưa bao giờ cả nhà lại ở nhà đông đủ như bây giờ. Một ngày ăn chung 3 bữa, điều mà bình thường thật khó thực hiện được. Những ngày chống dịch, bữa cơm nào cũng đầm ấm, đông đủ cả gia đình. Có thời gian, cả nhà quây quần cùng tập trung vào bếp, cùng lau chùi, dọn dẹp nhà cửa. Người lớn việc nặng, việc khó, trẻ con việc nhỏ, vừa làm vừa cười nói rất vui vẻ".

Trong kỳ nghỉ dịch dài ngày này, với phương châm "dừng đến trường, không dừng việc học”, các nhà trường đã tiến hành dạy học qua mạng, giao bài tập cho học sinh qua các phiếu học tập để các em làm bài tập tại nhà. Anh Nguyễn Việt Anh Tuấn, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) cho biết: Nghỉ chống dịch, các phụ huynh dành nhiều thời gian cho việc học của các con. Qua đó, bố mẹ hiểu hơn về việc học của con, chia sẻ với sự vất vả của các thầy, cô giáo. Bố mẹ có nhiều thời gian giành cho các con hơn, các con cũng chia sẻ, gắn kết với bố mẹ nhiều hơn.

Nghỉ chống dịch cũng khiến cho các thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau nhiều hơn, nhất là vấn đề chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, nhắc nhở nhau thực hiện những việc đơn giản, cần thiết nhưng lâu nay đã bị xem nhẹ như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi ra đường. Và có lẽ, trong xã hội vốn đang quá nhanh này thì những ngày sống chậm có ý nghĩa hơn cả đối với các bạn trẻ tuổi. Em Đặng Thùy Tiên, sinh viên Đại học Đông Đô, trú tại xã Dân Chủ (TP Hòa Bình) chia sẻ: Cuộc sống sinh viên luôn vội vàng, vừa học vừa tham gia câu lạc bộ, đi làm thêm, nhiều tuần em còn không về nhà. Bữa ăn chỉ là cơm bụi, mì tôm, mì cay… Có hôm về nhà thì lại cùng các bạn cấp 3 đi ăn, đi chơi, ít khi có thời gian cho gia đình. Giờ nghỉ ở nhà chống dịch, dạy em học bài, cùng vào bếp với mẹ, được mẹ dạy nữ công gia chánh, được ăn bữa cơm do mẹ nấu thấy cuộc sống gia đình thật bình yên, hạnh phúc.

Dịch bệnh khiến cả xã hội như im lìm, nhưng trong mỗi ngôi nhà, tiếng cười hạnh phúc vẫn rộn ràng. Một mai bệnh dịch qua đi, mọi việc trở lại bình thường, hy vọng nếp sống chậm những tháng ngày này sẽ còn được lưu, để một điều bình dị nhưng rất đỗi thiêng liêng đó chính là giá trị cuộc sống gia đình sẽ như ngọn lửa luôn được thắp mãi.


Dương Liễu

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục