(HBĐT) - Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 22 nghìn người tàn tật, trẻ mồ côi (NTT, TMC), chiếm gần 3% dân số. Trong đó, NTT không còn khả năng lao động trên 6.120 người, trên 2.870 TMC. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho người khuyết tật, TMC hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống, Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng Quỹ bảo trợ NTT&TMC tỉnh.


Hoạt động tư vấn, điều trị cho trẻ khuyết tật vận động được duy trì tại Trung tâm Khoa học công nghệ kỹ thuật - giáo dục tỉnh.

Trong năm qua, Hội đã đứng ra kết nối, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hàng trăm lượt đối tượng. Trong đó, kết nối, giới thiệu để nhóm từ thiện Minh Đức Hà Nội và một số cá nhân tặng 170 suất quà, trị giá 75 triệu đồng cho người khuyết tật, TMC thuộc 2 xã Ngọc Lương, Yên Trị (Yên Thủy). T.Ư Hội Bảo trợ NTT&TMC tặng 50 suất quà, trị giá 25 triệu đồng cho cơ sở dạy nghề Thuận Hòa (Mai Châu); MTTQ tỉnh tặng 10 suất quà cho người khuyết tật, TMC tại huyện Lương Sơn. Nhân dịp khai giảng năm học 2019-2020, Hội đã tặng 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật học giỏi ở các huyện Tân Lạc, Lạc Thủy, trị giá 45 triệu đồng. Trao tặng 600 kg xà phòng và thuốc tân dược, trị giá 50 triệu đồng cho người khuyết tật, TMC tại các trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Chăm lo cuộc sống cho những người yếu thế, Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH TP Hòa Bình sửa chữa nhà ở cho 1 NTT tại xã Hòa Bình với số tiền 40 triệu đồng. Phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin, UBND huyện Yên Thủy xây dựng nhà tình thương cho 1 người khuyết tật tại xã Yên Trị, trị giá 70 triệu đồng. Phối hợp các cơ sở dạy nghề nhân đạo duy trì việc dạy nghề, kết nối tạo việc làm cho người khuyết tật. Hỗ trợ dạy nghề cho người tàn tật tại Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành, Trung tâm Bảo trợ xã hội nhân đạo Minh Đức, kinh phí 80 triệu đồng. Tiếp tục duy trì việc trao tặng bò sinh sản cho người khuyết tật, TMC. Đến nay, tổng đàn bò được trao tặng cho các đối tượng lên tới 121 con, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Dẫu đã có nhiều nỗ lực từ tổ chức Hội, tuy nhiên, việc chăm sóc, trợ giúp các đối tượng NTT, TMC trên địa bàn tỉnh chưa được như mong muốn. Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ NTT&TMC cho biết: Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức tới phong trào "Toàn dân chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ NTT, TMC”. Đối tượng người khuyết tật, TMC có ở tất cả 10 huyện, thành phố, nhưng đến nay một số huyện chưa thành lập Hội Bảo trợ NTT&TMC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh. Không có tổ chức Hội ở cấp huyện ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phối hợp, điều hành hoạt động chăm sóc, hỗ trợ đối tượng người khuyết tật, TMC từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhiều khi bỏ sót đối tượng ở vùng sâu, xa rất cần được quan tâm, giúp đỡ.

Ông Chung chia sẻ thêm: Ngày 18/4, là ngày truyền thống người khuyết tật Việt Nam, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Coivd-19, năm nay, tổ chức Hội không tổ chức các hoạt động bề nổi như gặp mặt, giao lưu. Thay vào đó, Hội tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng hỗ trợ những suất quà ý nghĩa cho các đối tượng. Mong rằng, trong thời gian tới, các cấp, ngành, cộng đồng dân cư và toàn xã hội quan tâm hơn nữa tới việc chăm lo, trợ giúp đỡ người khuyết tật. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội, xóa bỏ mặc cảm, tự ti để vươn lên trong cuộc sống.

Lam Nguyệt


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục