(HBĐT) - Dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến KT-XH, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, người lao động mất việc làm. Do vậy, công tác thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) gặp không ít khó khăn.

 


Tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo thống kê của ngành BHXH, tính đến hết ngày 31/3/2020, số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh trên 111 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng (12,3%) so với tháng 2/2020, tăng trên 30 tỷ đồng (38,4%) so với cùng kỳ năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến công tác đối chiếu, thu nợ, thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị nợ đọng không thực hiện. Nhiều đơn vị do không bố trí được việc làm cho người lao động, dẫn đến số lao động cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) giảm tương đối lớn. Mặt khác, việc in danh sách chi trả bảo hiểm còn nhiều vướng mắc do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019.

Trao đổi về những giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu của ngành trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Trong điều kiện công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN trực tiếp tại đơn vị gặp khó khăn, hạn chế, BHXH tỉnh tăng cường sử dụng các biện pháp, hình thức đôn đốc thu, thu nợ BHXH như: trao đổi điện thoại, mạng internet với kế toán, chủ sử dụng lao động, đại diện đơn vị, để kịp thời đối chiếu tăng, giảm và đôn đốc, thu nợ BHXH. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị khó khăn phải dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất vẫn phải thực hiện việc đóng 10,5% các quỹ BHXH, BHYT, BHTN và BHTNLĐ-BNN; và thực hiện thu hồi số tiền tạm dừng đóng khi có công bố hết dịch của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào tình hình, diễn biến thực tế của dịch bệnh để xây dựng kế hoạch về thu, thu nợ, phát triển đối tượng theo từng giai đoạn, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện kế hoạch được giao.

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, thì việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN là rất quan trọng. Do vậy, để đảm bảo an sinh xã hội, ngành BHXH đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Ngành phối hợp với cơ quan báo, đài… xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, phóng sự; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử BHXH tỉnh, trang mạng xã hội của cá nhân; tuyên truyền trực quan qua pa-no, khẩu hiệu, áp phích… về lợi ích, quyền lợi khi tham gia các loại hình bảo hiểm. Phối hợp với các đại lý thu tuyên truyền về tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình (chú trọng thông báo các đối tượng đã tham gia để tiếp tục tham gia theo đúng kỳ hạn). Phát động các đợt ra quân, phối hợp với cơ quan Bưu điện tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động bằng hình thức trực quan, phát tờ rơi tuyên truyền về BHXH, BHYT cho người dân tại các khu chợ, tổ dân phố, khu dân cư… Kịp thời cung cấp danh sách các đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến hạn đóng hàng tháng cho đại lý thu trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các đại lý thu phải có trách nhiệm quản lý, triển khai giải pháp nhằm đảm bảo duy trì số người tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. Gửi thông báo về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động đóng BHXH, BHYT tới các đơn vị sử dụng lao động theo dữ liệu của cơ quan thuế cung cấp. Tiến hành rà soát, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các doanh nghiệp theo quy định.

 
 Việt Lâm

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục