(HBĐT) - Những ngày cuối tháng 4, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Kim Bôi ấm lòng khi đón nhận những phần gạo nghĩa tình từ chương trình cây ATM gạo miễn phí, nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong 1 tuần thực hiện, hơn 40 tấn gạo đã cấp phát đến các hộ dân.



Người nghèo huyện Kim Bôi đến nhận gạo cấp phát miễn phí tại cây ATM gạo.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện có 630 người có công với cách mạng, 3.300 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, ngành LĐ-TB&XH huyện đã hoàn thành việc chi trả tiền trợ cấp gộp 2 tháng (4, 5) đối với 2 đối tượng trên. Do việc chi trả diễn ra trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, thay vì người dân đến nhận tại các điểm bưu điện, việc chi trả được thực hiện theo phương án tại hộ gia đình. Công tác chi trả "đúng, đủ, kịp thời", đảm bảo sự an toàn cho người thụ hưởng và người chi trả, đồng thời chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tránh tập trung đông người, hạn chế rủi ro về dịch bệnh đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Để thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã tiến hành rà soát, tổng hợp các đối tượng trong diện hưởng lợi. Theo đó, đã hoàn thành báo cáo kết quả rà soát với 4 nhóm đối tượng, gồm 600 người có công với cách mạng, 2.872 người diện bảo trợ xã hội, 15.380 người nghèo, 24.320 người cận nghèo. Trong 2 ngày 5-6/5/2020 huyện hoàn tất thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ chính sách đối với 2 đối tượng Người có công với Cách mạng và Bảo trợ xã hội, mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng (trong 3 tháng 4-5-6. Đồng chí Đào Anh Tuấn, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Huyện đang tiếp tục rà soát các đối tượng trong diện được hưởng chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết số 42/NQ-CP. Đó là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Đối tượng hưởng lợi đa dạng: người cao tuổi trên 80 tuổi, khuyết tật nặng, mồ côi, đơn thân, lao động tự do... nên việc điều tra, thống kê yêu cầu phải cụ thể, chi tiết. Đối với lao động trong các doanh nghiệp cũng đang tích cực thực hiện khâu tổng hợp, phân loại.

Theo đồng chí Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện, ngành đang gấp rút hoàn thành việc tổng hợp kết quả, hạn chế tới mức thấp nhất sai sót. Ngay khi được phê duyệt kinh phí sẽ tiến hành chi trả theo hướng dẫn. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ trên quan điểm nghiêm túc, khẩn trương, công khai, minh bạch, không bỏ sót, không chồng chéo. Dự kiến sẽ thực hiện chi trả thông qua hệ thống cán bộ LĐ-TB&XH ở cơ sở. Việc tích cực, kịp thời triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 được xác định là giải pháp trợ giúp người dân thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.


Bùi Minh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục