(HBĐT) - Thực hiện Công văn số 414/MTTQ-BTT, ngày 10/4/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, tính đến ngày 6/5, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đã tiếp nhận tiền và hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 toàn tỉnh được trên 7 tỷ đồng, gồm: 3,01 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 4 tỷ đồng.



Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao mỳ tôm hỗ trợ cho đại diện Sở LĐ-TB&XH và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Trong đó, ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh có 115 đơn vị; 39 ngân hàng, doanh nghiệp; 10 cá nhân với số tiền 1,471 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 575 triệu đồng. Các tập thể, cá nhân ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố 1,539 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 3,42 tỷ đồng. Tổng số tiền và hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 toàn tỉnh được trên 7 tỷ đồng.

Đối với công tác hỗ trợ, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh 20 triệu đồng; hỗ trợ 40 thùng mỳ tôm cho điểm cách ly Trung toàn T14; phân bổ 46.100 chiếc khẩu trang cho các đơn vị tham gia phòng, chống dịch. Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố ngay sau khi tiếp nhận tiền, hàng của các đơn vị ủng hộ đã phối hợp phân bổ tới người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

 Thời gian tới, theo kế hoạch, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ khai trương "Gian hàng 0 đồng” tại một số huyện để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

       
*Sáng 6/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban Cứu trợ tỉnh đã tổ chức trao 50 thùng mỳ tôm hộp Omachi cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để hỗ trợ những người yếu thế đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây. Số hàng hóa này do nhà hảo tâm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh.

 Trung tâm Công tác xã hội tỉnh hiện đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 207 đối tượng, trong đó có15 người cao tuổi cô đơn, 144 người khuyết tật đặc biệt nặng, 42 trẻ mồ côi và 6 đối tượng khác. Thời gian qua, Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch xâm nhập. Theo lãnh đạo Trung tâm, số mỳ tôm được hỗ trợ sẽ sử dụng vào bữa sáng cho những người yếu thế.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục