(HBĐT) - Sáng 8/5, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện Đà Bắc tổ chức khai trương "Gian hàng 0 đồng” tại Nhà thi đấu của huyện. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo huyện Đà Bắc.



Người dân mua hàng tại "Gian hàng 0 đồng” ở Nhà thi đấu huyện Đà Bắc.

Chương trình "Gian hàng 0 đồng” dành 3.300 suất mua hàng cho các đối tượng người nghèo, hộ nghèo, người cận nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, được mua 1 lần với 5 mặt hàng trị giá 100 nghìn đồng với giá 0 đồng. Cụ thể, 5 mặt hàng gồm: 3 kg gạo, 1 chai nước mắm Nam Ngư 1000 ml, 1 chai dầu ăn 900 ml, 1 gói bột nêm Chinsu 400 gr, 1 gói bột canh Hải Châu 190 gr. 

Tại buổi khai trương, 47 người thuộc đối tượng được hỗ trợ của thị trấn Đà Bắc đã đến mua mỗi người 5 mặt hàng với giá 0 đồng. 

Phát biểu tại buổi khai trương,Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Oanh khẳng định, "Gian hàng 0 đồng” là một trong những hoạt động thiết thực hỗ trợ cho người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Gian hàng mở ra với tinh thần "Nếu bạn ổn, xin hãy ủng hộ - Nêu bạn khó khăn, xin hãy lấy một phần”. Sau lễ khai trương, MTTQ và BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các cấp mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, góp phần cùng cả nước thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa tổ chức sản xuất, vừa phòng, chống dịch Covid-19. 

* Sáng cùng ngày, tại UBND xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) và xã Phong Phú (Tân Lạc),Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã phối hợp với BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của 2 huyện tổ chức khai trương 2 "Gian hàng 0 đồng”.

Mỗi Gian hàng cũng dành 3.300 suất mua hàng trị giá 100 nghìn đồng/suất cho các đối tượng như trên của 2 huyện.


Người dân mua hàng tại "Gian hàng 0 đồng” ở UBND xã Phong Phú (Tân Lạc).

Mô hình "Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai tại 3 huyện Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn với tổng số 9.900 suất mua hàng, trị giá 990 triệu đồng. Số tiền này được trích từ số tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của các tập thể, cá nhân thông qua MTTQ.

 

Cẩm Lệ

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục