(HBĐT) - Ngày 6/5/2020, Công an huyện Kim Bôi tiếp nhận tin báo về việc vào hồi 18h00’ cùng ngày, Triệu Văn Hùng (SN 1995) trú tại xóm Suối Kho, xã Hùng Sơn đi làm về đến nhà không thấy vợ là Lý Thị Hương (SN 1996) cùng các con gái là Triệu Thị Phương Anh (SN 2014), Triệu Anh Thư (SN 2016) và Triệu Tường Vy (SN 2019) ở nhà.

 


Lực lượng chức năng làm công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc tại khu vực suối Cái, khoang Hang Dê, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) - nơi phát hiện thi thể 4 mẹ con Lý Thị Hương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã phân công lực lượng, xác minh tin báo, phối hợp với chính quyền và Nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến 21h00 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện Lý Thị Hương và 3 con đã tử vong tại suối Cái, khu vực khoang Hang Dê thuộc địa phận xóm Hồi Trám, xã Hùng Sơn.

Công an huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh tổ chức điều tra ban đầu, khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ theo quy định của pháp luật. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của 4 mẹ con Lý Thị Hương là do bị ngạt nước. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

   Theo những người thân của nạn nhân, trước đó khoảng 15 ngày, gia đình phát hiện Lý Thị Hương một mình dẫn 3 con đi ra khu vực suối Cái - khoang Hang Dê. Sau đó người nhà đến động viên và đưa về nhà. Theo kết quả khám nghiệm, tại hiện trường xảy ra vụ việc, khoang nước của suối Cái có độ sâu khoảng 3m, xoáy nước mạnh. Đây cũng là nơi vắng vẻ, ít có người qua lại. Do vậy, khi xảy ra sự việc đã không được phát hiện kịp thời.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ngành, đoàn thể của huyện Kim Bôi đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình, người thân của Lý Thị Hương.

Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể Lý Thị Hương và các con cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

                                                                                                        PV



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục