(HBĐT) - Bộ GTVT vừa có Công văn số 4306/BGTVT-CYT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở GTVT các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới. Theo đó, dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tài hành khách, tuy nhiên, vẫn phải bảo đảm các yêu cầu phòng dịch.



Sau quy định dỡ bỏ giãn cách hành khách, hoạt động dịch vụ đã dần trở lại bình thường và vẫn phải bảo đảm yêu cầu phòng dịch.

Quy định này đã tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải và hành khách tham gia giao thông.

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ các hoạt động kinh tế, du lịch, dịch vụ. Thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế và không cho lưu thông các hoạt động vận tải, đã ảnh hưởng nghiệm trọng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ xe khách. Lượng khách đi lại trên tất cả các tuyến đường trong tỉnh giảm từ 30-40%.

Ông Nguyễn Văn Bình, doanh nghiệp vận tải tuyến Hòa Bình - Yên Nghĩa cho biết: Thời gian trước, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, vận tải khách như: dịch vụ taxi, xe buýt, xe khách đường dài liên tỉnh lâm vào tình trạng khó khăn, thua lỗ, cắt giảm lao động. Xe khách chỉ được chở không quá 1/2 số khách, do thực hiện các quy định giãn cách hành khách. Lượng khách cũng sụt giảm, ảnh hưởng đến doanh thu của nhà xe. Người lao động bị giảm lương lâm vào cảnh khó khăn. Quy định mới đây của cơ quan Nhà nước, hy vọng hoạt động dịch vụ vận tải khách sẽ phục hồi nhanh chóng.

Anh Bùi Văn Tiến ở xã Phong Phú (Tân Lạc) cho biết: Việc đi lại của người dân đã thuận lợi hơn rất nhiều. Thời gian phòng, chống dịch bệnh cao điểm, muốn đi lại cũng hết sức khó khăn, không thể bắt được xe taxi, xe buýt cũng khó khăn. Hiện tại, xe buýt đi các địa phương cũng đã bảo đảm 25 phút/chuyến. Người dân vẫn có ý thức đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đi lại.

Đồng chí Nguyễn Trung Dung, Trưởng Bến xe khách trung tâm TP Hòa Bình cho biết: Bến xe khách trung tâm ký hợp đồng với 43 đơn vị kinh doanh vận tải khách, với 53 tuyến, trong đó có 8 tuyến nội tỉnh,tần suất 320 chuyến/ngày. Thời gian cao điểm cách ly xã hội, nhiều tuyến vận tải ngoại tỉnh dừng hoạt động,điều chỉnh giảm thời gian, tần suất. Đơn vị đã thiệt hại trên 300 triệu đồng. Hiện nay, bến xe khách đã trở lại hoạt động bình thường. Bến đã chỉ đạo các bộ phận tiếp thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cơ quan chuyên môn. Theo đó, bố trí các khu vực rửa tay sát khuẩn, tuyên truyền, giám sát các hoạt động dịch vụ khu vực bến xe, bảo đảm các yêu cầu phòng dịch như đeo khẩu trang đúng cách tại các khu vực công cộng,trên phương tiện vận tải hành khách trong suốt hành trình,hạn chế ăn uống, giao tiếp tại các điểm kinh doanh, trên xe khách... Khử khuẩn các bề mặt trên phương tiện vận tải hành khách trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi. Hoạt động vận tải đã trở lại bình thường, doanh nghiệp đã bớt khó khăn, người dân được đi lại thuận tiện hơn và tiếp tục bảo đảm các yêu cầu về phòng dịch.

  

L.C


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục