(HBĐT) - Huyện vùng cao Đà Bắc vừa hoàn thành việc chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP đối với 4 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Riêng nhóm đối tượng người lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tiến độ rà soát, tổng hợp đang được đẩy nhanh. Những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện ở cơ sở được kịp thời tháo gỡ.       


Hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bán hàng lưu động trên địa bàn thị trấn Đà Bắc hoạt động trở lại sau ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Cũng như nhiều lao động tự do khác, bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dẫn đến thất nghiệp trong thời gian vừa qua, anh Xa Văn Thuận, 20 tuổi, ở xóm Mái, xã Hiền Lương (Đà Bắc) mong ngóng tới đây được nhận hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Song, để được hưởng chính sách này, anh Thuận sẽ phải chứng thực bằng việc hoàn thiện thủ tục xác nhận của người chủ sử dụng lao động, cùng xác nhận của chính quyền địa phương nơi anh tạm trú, tạm vắng trong cùng thời gian đi làm ăn xa tại Hà Nội. Tương tự, những lao động bị mất việc làm trong thời điểm diễn biến đại dịch Covid-19, ngoài việc kê khai đầy đủ phải có xác nhận đi kèm, nhằm đảm bảo các điều kiện để được hỗ trợ.

Những ngày này, ông Nguyễn Quang Hà, trưởng thôn Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc gần như dồn hết thời gian vào việc điều tra, cập nhật thông tin liên quan đến thực trạng người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đối với từng hộ dân. Ông Hà chia sẻ: So với các thôn, xóm khác trên địa bàn thị trấn, đối tượng lao động, hộ kinh doanh ở thôn Thạch Lý chiếm số lượng đông, bởi là điểm trung tâm. Ngoài các hộ kinh doanh loại hình ăn uống, nhà nghỉ, bán hàng tạp hóa nhỏ lẻ, còn có hàng trăm người hành nghề bán hàng rong, xe ôm, cắt tóc... Quá trình nắm bắt, tâm tư của các hộ kinh doanh, lao động tự do là được hỗ trợ để vượt qua đại dịch. Mặt khác, trên địa bàn có một số lao động làm tại xưởng mộc, nghề trang điểm cô dâu cũng có nguyện vọng được đưa vào danh sách hỗ trợ.

Thị trấn Đà Bắc cũng là địa bàn tập trung chủ yếu nhóm đối tượng hộ kinh doanh, lao động bị mất việc làm. Chị Xa Thùy Hiếu, công chức LĐ-TB&XH thị trấn cho biết: hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều. Đơn cử như trong kinh doanh hàng hóa thiết yếu, một số mặt hàng liên quan đến hạn sử dụng đã phải tiêu hủy vì hết hạn sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Lao động không có hợp đồng lao động cũng khó khăn và vướng mắc trong rà soát, thống kê. Việc lập danh sách đối tượng từ các thôn, xóm lên cần được điều chỉnh. UBND thị trấn đang yêu cầu các thôn, xóm rà soát, xác định lại danh sách lao động, hộ kinh doanh cần hỗ trợ. Thống kê sơ bộ có 120 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, 1.220 người trong diện lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố, xe ôm, bán vé số lưu động, tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, thể thao, giải trí).

Theo đồng chí Xa Văn Chí, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện, vấn đề khó khăn nhất hiện nay là điều tra đối tượng lao động tự do. Nhiều trường hợp đi làm ăn không báo cho chính quyền địa phương biết, nên khi kê khai không đáp ứng được các quy định (phải có xác nhận của chủ sử dụng lao động hoặc địa phương có tạm trú, tạm vắng). Vì vậy, có những người kê khai, lập danh sách lên nhưng không được công nhận và xét duyệt. Mặt khác, một số đối tượng cũng đang chờ được đưa vào danh sách mở rộng đối với một số ngành nghề. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể đối với từng đối tượng phát sinh. Đốc thúc các đơn vị xã, thị trấn khẩn trương hoàn tất việc kê khai, lập danh sách đối tượng. Theo tiến độ, việc rà soát nhóm đối tượng trên xong trước ngày 15/5, hoàn thành việc chi trả hỗ trợ trước ngày 20/5.


Bùi Minh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục