(HBĐT) - Cách trung tâm huyện 20 km, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) có 8 xóm, 680 hộ, với 2.780 nhân khẩu, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, nỗ lực đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng KH-KT, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, từng bước cải thiện đời sống người dân.


Anh Bùi Văn Luân, xóm Tham, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) hiện nuôi 10 lồng cá, lợi nhuận thu về 100-120 triệu đồng/năm.

Với xuất phát điểm thấp, địa hình đồi núi khó canh tác, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%, nhận thức người dân còn hạn chế, nên tỷ lệ hộ nghèo của xã còn ở mức cao, chiếm 38,4%. Đồng chí Bùi Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng KH-KT vào sản xuất, trong đó, tập trung phát triển cây ngô và nuôi cá lồng. Bên cạnh đó, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ cho vùng khó khăn, xã xây dựng cơ sở hạ tầng, sửa chữa đường giao thông, công trình thủy lợi… hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân”.

Để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cấp ủy, chính quyền xã vận động Nhân dân đổi mới  phương pháp canh tác, tăng lợi nhuận. Hiện, ngô, sắn là cây trồng chủ đạo của xã. Tổng diện tích ngô 407 ha, năng suất bình quân đạt 45 tạ/ha, sắn 120 ha, năng suất bình quân 17 tấn/ha, nhiều tư thương tìm mua với giá cả hợp lý, đầu ra ổn định. Xã phối hợp với Trạm KN-KL huyện tìm các loại giống phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, cho năng suất cao hơn, cử cán bộ hướng dẫn bà con trồng, chăm sóc cây đúng kỹ thuật. Vừa qua, xã đã tổ chức hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây sa chi tại các xóm Vầy Ang, Dướng, Tham, Lau Bai với diện tích 8 ha, mở thêm hướng phát triển kinh tế mới cho bà con.

Nuôi cá lồng hiện là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân trong xã. Thực hiện Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ thủy điện Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020, xã được hỗ trợ đầu tư 389 lồng cá, kinh phí 3,9 tỷ đồng. Xã đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án lồng ghép để nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm. Tổng diện tích ao nuôi cá toàn xã là 2 ha, gồm 40 ao nuôi, 500 lồng cá, đạt 130,5% so với kế hoạch huyện giao. Trong năm 2019, Nhân dân ở các xóm đã thu hoạch cá và thả mới, năng suất đạt khoảng 100 kg cá/ao nuôi, 150 kg cá/lồng nuôi, sản lượng khai thác cá tự nhiên 80 tấn.

Với lợi thế về cảnh quan, khí hậu trong lành vùng ven lòng hồ, các loại hình dịch vụ du lịch ở xã dần phát triển. Thời gian qua, ngành du lịch, dịch vụ có bước phát triển mạnh, đặc biệt là tại khu di tích đền Thác Bờ, ước tính mỗi năm có khoảng hơn 120.000 lượt người thăm quan du lịch, tạo điều kiện cho các dịch vụ như buôn bán, vận tải hành khách. Hiện, toàn xã có 26 thuyền vận tải hành khách, hàng hóa, đem lại nguồn thu đang kể cho người dân. Bên cạnh đó, dịch vụ lưu trú kết hợp với du lịch sinh thái tiếp tục được mở rộng, hoạt động có hiệu quả như điểm du lịch sinh thái đảo Dừa, xóm Săng Bờ.

Thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển KT-XH, từ năm 2019 đến nay, xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn như công trình đường khu tái định cư xóm Phộng, Dướng, thuộc nguồn vốn 135, tổng mức đầu tư 730 triệu đồng. Công trình nâng cấp đường nội khu xóm Lau Bai từ nguồn vốn ODA Chính phủ Ailen, trị giá 1,9 tỷ đồng, đã được bàn giao, đưa vào sử dụng. Cùng với đó, xã tổ chức nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh mương nội đồng, thu gom chất thải chăn nuôi, duy tu, sửa chữa các công trình phúc lợi. Những kết quả đạt được đem lại tín hiệu tích cực cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo của xã. Đến nay, thu nhập bình quân toàn xã đạt 19,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo là 38,4%.


 Hoàng Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục