(HBĐT) - Đó là quan điểm nhất quán của UBND huyện Lạc Sơn khi trên địa bàn huyện xảy ra vụ việc nghiêm trọng: một số hộ kinh tế khá "lọt" vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP; một số hộ nghèo, cận nghèo có gia cảnh khó khăn thực sự "bị" chính quyền xã bỏ quên.

 


Xóm Chiềng Vang, xã Tân Lập (Lạc Sơn), nơi xảy ra tình trạng chi trả tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sai đối tượng. 

Cán bộ, công chức nghiễm nhiên được đưa vào danh sách thụ hưởng

Ở xã Quý Hòa có trường hợp ông Bùi Văn H. ở xóm Khả, cả hai vợ chồng đều là giáo viên, điều kiện kinh tế có phần khá giả so với nhiều hộ khác. Thời điểm cuối năm 2019, qua nhờ vả mà gia đình ông H. được bình xét hộ cận nghèo để được tạo điều kiện trong việc con cái học hành, ưu tiên vay vốn chính sách... ; ông Bùi Văn D. ở xóm Thang là cán bộ, có vợ là giáo viên cũng được ưu ái đưa vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo được cấp xóm tổng hợp lên, đề nghị được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Kỳ lạ hơn, có 1 trường hợp ở xóm xóm Khả, chủ hộ là nông dân nhưng do có con là công chức phụ trách lĩnh vực LĐ-TB&XH của xã nên nghiễm nhiên lọt danh sách hộ nghèo, cận nghèo.

Qua trao đổi với ông Bùi Văn Dát, Chủ tịch UBND xã Quý Hòa, ngày 16/5, UBND xã đã tiến hành chi trả chế độ cho hộ nghèo, cận nghèo, không để xảy ra tình trạng trùng lặp đối tượng. Tuy nhiên, trước đó, quá trình tổng hợp danh sách hộ thụ hưởng từ các xóm, cấp xã phát hiện có 3 trường hợp sai phạm, gồm 2 hộ ở xóm Khả, 1 hộ ở xóm Thang. Với 3 trường hợp này, chính quyền địa phương đã đình chỉ, không lập danh sách cấp tiền hỗ trợ, làm biên bản yêu cầu 3 hộ ký cam kết không đưa vào danh sách hỗ trợ, không nhận tiền hỗ trợ. Bên cạnh đó, vì những lý do, bao gồm cả sự hạn chế, yếu kém về năng lực, trình độ cán bộ cấp xóm, xã dẫn đến tình trạng bỏ sót khoảng 25 trường hợp khẩu nghèo, cận nghèo trong quá trình tổng hợp danh sách thụ hưởng.

 Sự việc nêu trên còn nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận hơn khi cùng thời điểm tại xã Tân Lập có xảy ra tình trạng sai phạm tương tự về đối tượng chi trả ở một số xã, xóm. Kết quả xác minh tại xã Tân Lập, có 9 hộ có khẩu là cán bộ, đảng viên, hộ kinh tế khá được đưa vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo. 9 trường hợp sai đối tượng này đã được chi trả tiền hỗ trợ theo diện hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Trong khi đó, một số hộ khó khăn ở các xóm thắc mắc không được bình xét, công nhận hộ nghèo, cận nghèo.

Xử lý quyết liệt các sai phạm

Ngày 20/5, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Lạc Sơn đã họp khẩn và xác định thông tin trên là có cơ sở. Ngày 21/5, UBND huyện thành lập 2 đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra tại các xã liên quan. Kết quả kiểm tra có xảy ra vi phạm chi trả sai đối tượng. Nguyên nhân khách quan do có sự biến động về hộ nghèo, cận nghèo sau thời điểm rà soát được triển khai từ tháng 10/2019. Về chủ quan là do có những sai sót trong quá trình bình xét, tổng hợp danh sách hộ nghèo, cận nghèo của cán bộ xóm, xã.

Đánh giá sự việc xảy ra là nghiêm trọng, UBND huyện đồng thời khẩn trương xử lý quyết liệt các sai phạm. Ngày 22/5, UBND huyện đã giao xã thu hồi tiền chi sai đối tượng đối với 9 hộ tại xã Tân Lập, rà soát lại các đối tượng. Giao các xã Tân Lập, Quý Hòa ban hành Quyết định đình chỉ công tác đối với công chức LĐ-TB&XH. Chỉ đạo UBND xã Tân Lập đình chỉ công tác đối với trưởng xóm Rậm và xóm Chiềng Vang 2. Cùng ngày, UBND huyện ban hành Quyết định số 3077/QĐ-UBND về việc thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. Thời gian tổ chức kiểm tra được tiến hành từ ngày 23-25/5.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Quan điểm của huyện là "Sai đến đâu xử lý đến đấy", không che giấu. Việc chi trả gói hỗ trợ phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Huyện cũng yêu cầu công tác kiểm tra, rà soát tại các xã phải khẩn trương, kịp thời, xong trước ngày 24/5 để sáng ngày 25/5 sẽ họp, đánh giá lại toàn bộ công tác triển khai chi trả hỗ trợ; làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm. Trong thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương rà soát tất cả các đối tượng để chi trả cho người dân, không để thất thoát ngân sách Nhà nước. Đồng thời, bổ sung các đối tượng còn thiếu, nếu phát hiện hộ không thuộc đối tượng sẽ đưa ra khỏi danh sách.                           


Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục