(HBĐT) - Từ năm 2017 đến nay, tình trạng sinh con thứ 3 ở xã Yên Phú (Lạc Sơn) theo chiều hướng gia tăng. Cụ thể, năm 2017 có 8 trường hợp; năm 2018 11 trường hợp, gồm cả trường hợp sinh con thứ 4, thứ 5; năm 2019 cũng có 11 trường hợp. Năm nay, tình trạng trên cũng chưa có dấu hiệu giảm, dự báo đến hết năm có thêm 11 trường hợp sinh con thứ 3.



Cán bộ trạm y tế xã Yên Phú (Lạc Sơn) khám, tư vấn, kết hợp tuyên truyền về chính sách dân số cho phụ nữ mang thai.

Chị Bùi Thị Vương, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã cho biết: Đến hết tháng 5, trên địa bàn có 2 trường hợp đã sinh con thứ 3 trong năm nay, gồm Bùi Thị T. ở xóm Trắng Đồi, Quách Thị B. ở xóm Vành Rả. Hầu hết các trường hợp trước đó đã sinh con 1 bề là gái, hoặc do có điều kiện về kinh tế nên muốn sinh thêm con. Tuy nhiên, không phải trường hợp sinh con thứ 3 nào cũng sinh được con trai theo ý muốn, có cặp vợ chồng sinh con thứ 3, thứ 4 vẫn là con gái.

Xã có tổng số 10 xóm, 1.728 hộ, 7.460 nhân khẩu, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trong 3 năm gần đây duy trì ổn định ở mức 0,7%. Có một thực tế là quan niệm phải có con trai nối dõi tông đường đối với một bộ phận người dân vẫn còn nặng nề. Kể từ năm 2015, thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số, trên địa bàn có một số trường hợp được hưởng lợi từ chính sách này. Phụ nữ nghèo khi dừng ở 2 con được hỗ trợ 2 triệu đồng/người từ tháng đầu sau sinh con. Qua đó, góp phần động viên kịp thời, cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cho cho phụ nữ nghèo, giải quyết phần nào khó khăn về kinh tế. Mặc dù đã có sự cam kết khi nhận hỗ trợ, nhưng gần đây, trên địa bàn xã phát sinh trường hợp sinh con thứ 3, buộc phải thu hồi tiền hỗ trợ theo quy định.

Những năm gần đây, thông qua tuyên truyền, vận động, trong số 1.348 phụ nữ có chồng độ tuổi sinh đẻ từ 15-49 tuổi, toàn xã có 1.121 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn (đặt vòng, uống thuốc tránh thai, bao cao su...), đạt 84%. Thực hiện khá tốt các biện pháp kế hoạch hóa gia đình là thế, nhưng tình trạng sinh con thứ 3 lại diễn biến liên tiếp, gây thách thức đối với vấn đề gia tăng dân số, tạo áp lực đối với y tế, giáo dục, lao động, việc làm...  

Hiện nay, ở các xóm dân cư đông như Bùi, Bợ, Đồi đã thành lập được các CLB không sinh con thứ 3. Các CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ, giúp thành viên cởi mở chia sẻ, nâng cao kiến thức, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình, hiểu được lợi ích của chính sách DS-KHHGĐ.... Từ đó, các thành viên có điều kiện tập trung phát triển kinh tế gia đình, góp phần tác động giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số. Đây cũng là những mô hình tốt tạo sức lan tỏa, trong đó, thành viên CLB là những tuyên truyền viên tích cực về chính sách DS-KHHGĐ. Tại 3 xóm này không xảy ra, hoặc ít xảy ra trường hợp sinh con thứ 3.

Chị Bùi Thị Vương chia sẻ thêm: Ngoài tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng sinh ít con, thành lập các CLB không sinh con thứ 3, xã chưa có giải pháp nào khác. Có những trường hợp đã tuyên truyền, vận động nhiều lần, nhưng vẫn cố tình sinh con thứ 3. Để cải thiện, kéo giảm tình trạng sinh con thứ 3 trong thời gian tới, xã xác định công tác tuyên truyền, vận động phải được tiếp tục kiên trì, đẩy mạnh hơn. Cán bộ hội phụ nữ, cộng tác viên dân số, y tế thôn bản có vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, để từng bước tạo chuyển biến về nhận thức, hành vi của người dân đối với việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Nhân rộng thêm mô hình CLB không sinh con thứ 3 tại các xóm, nhất là những xóm có tình trạng sinh con thứ 3 tái diễn nhiều năm, nổi cộm.


Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục