(HBĐT) - Theo đồng chí Lê Chí Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, so với giai đoạn trước, việc triển khai hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 giai đoạn 2 (người lao động, hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động) sẽ phức tạp, khó khăn hơn nên quan điểm của địa phương là thận trọng, kỹ lưỡng từng bước, từ hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận, giải quyết chính sách... không để xảy ra sai sót.

 


Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) tăng cường cán bộ tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn người dân đến hỏi về chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tính đến thời điểm này, thị trấn Mãn Đức đã tiếp nhận hơn 200 hồ sơ của người lao động, hộ kinh doanh cá thể từ các khu dân cư, xóm chuyển lên. Đồng chí Bùi Văn Hiển, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Số lượng hồ sơ đưa lên để được xét duyệt hỗ trợ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 dự kiến tiếp tục tăng. Chính vì vậy, ngoài công chức LĐ-TB&XH, thị trấn tăng cường thêm 2 cán bộ có nghiệp vụ, kinh nghiệm để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, đơn vị cũng đã thành lập Ban chỉ đạo rà soát chi trả hỗ trợ dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 71, ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo được phân công phụ trách, nắm tình hình địa bàn, hỗ trợ các trưởng xóm, khu dân cư thực hiện việc điều tra, thống kê.

Quá trình triển khai, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở được phản ánh để huyện nắm bắt. Cụ thể là việc xác định thu nhập của người lao động bị mất việc làm, trong thời điểm thực hiện cách ly toàn xã hội để ứng phó với diễn biến dịch Covid-19. Nhiều lao động làm trong doanh nghiệp, hoặc các cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ chịu thiệt thòi do không có hợp đồng lao động ràng buộc, không được tham gia đóng BHXH. Đơn cử như ở thị trấn Mãn Đức có trường hợp của anh Lê Duy Nhất, thường trú ở khu Thanh Bình. Theo đơn xác nhận nghỉ việc tạm thời không lương tại doanh nghiệp anh Nhất làm thuê, với công việc phụ xây tại tỉnh Thanh Hóa, do anh đang trong quá trình học nghề, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, kể từ ngày 1/4/2020, công ty cho anh tạm thời nghỉ không lương. Đối chiếu theo quy định thì anh Nhất không được lập danh sách hỗ trợ. Nhiều trường hợp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như lao động thời vụ, bốc vác vật liệu xây dựng cho các đại lý, thợ nhôm kính, cắt tóc, nghề làm đẹp trên địa bàn các xã, thị trấn... cũng không thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 71, ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh nhằm hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện. Đại diện Sở LĐ-TB&XH đã tham dự, giải đáp những vấn đề công chức LĐ-TB&XH các xã, thị trấn chưa rõ. Bên cạnh thuận lợi, có những phát sinh trong triển khai thực tế không hoàn toàn giống như hướng dẫn ở văn bản. Một số trường hợp công dân đến hỏi để làm hồ sơ hỗ trợ, nhưng bị mắc về thủ tục hồ sơ.

Để tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định, UBND huyện đã có Văn bản số 422, ngày 22/5/2020 về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trên quan điểm "chậm nhưng chắc, không bỏ sót hoặc thống kê danh sách chi trả không đúng đối tượng", các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách hỗ trợ đối tượng giai đoạn 2. Niêm yết công khai thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chính sách cho đối tượng theo trình tự, thủ tục quy định.    
               

                                                                                Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục