(HBĐT) - Thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiều phần việc, các phong trào tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Nổi bật là phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) tham gia, với nhiều ý tưởng khởi nghiệp.

 


Mô hình trồng thanh long trên diện tích đất vườn tạp của đoàn viên thanh niên xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) cho hiệu quả kinh tế cao.

Nhằm góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), với việc tham gia hoàn thành tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm, Đoàn xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, vận động ĐV-TN tích cực tham gia sàn giao dịch việc làm để tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 120 lượt ĐV-TN tham gia, nhiều thanh niên tìm kiếm được việc làm phù hợp. Bên cạnh đó, để thanh niên thuận lợi trong phát triển kinh tế tại địa phương, Đoàn xã tạo điều kiện cho ĐV-TN tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Năm 2019, tổng dư nợ do thanh niên quản lý vốn Ngân hàng CSXH gần 2,3 tỷ đồng. Hay từ nguồn vốn ưu đãi 120 (chương trình vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm) của T.Ư Đoàn, 2 thanh niên được vay với số tiền 116 triệu đồng. Từ các nguồn vốn vay, thanh niên có cơ sở để thực hiện những ý tưởng phát triển kinh tế.

Hiện nay, Đoàn xã đang quản lý 2 mô hình kinh tế hiệu quả, là mô hình trồng thanh long và mô hình sản xuất khung nhôm kính. Đối với mô hình trồng thanh long, sau khi nghiên cứu nhu cầu thị trường, loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, Đoàn xã đã mạnh dạn thực hiện dự án trồng thanh long trên đất vườn tạp ở 6 hộ ĐV-TN, với diện tích 0,8 ha tại xóm Cang 3 từ năm 2014. Từ hiệu quả trồng thanh long đem lại, đến nay, diện tích đã tăng lên 1,6 ha, mở rộng ra các xóm:  Thăng, Máy 1, Máy 4, tổng thu nhập của mô hình khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.

Cùng với đó, mô hình sản xuất khung nhôm kính của thanh niên Nguyễn Văn Tuyến, xóm Máy 4 là điển hình hiệu quả từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH tỉnh. Khởi đầu khó khăn do thuộc diện hộ nghèo, anh Tuyến đã mạnh dạn vay vốn mở xưởng sản xuất khung nhôm kính. Đến nay, xưởng của anh Tuyến từng bước phát triển ổn định, thu nhập bình quân 250 - 300 triệu đồng/năm, giúp gia đình anh thoát nghèo, vươn lên trở thành hộ khá của xã. Mô hình còn tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho 3 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 4 - 7 triệu đồng/người/tháng và một số lao động thời vụ.

Ngoài ra, Đoàn xã cũng tích cực đề xuất thực hiện các dự án phát triển kinh tế, giúp hộ thanh niên hoàn cảnh khó khăn, như mô hình hỗ trợ chăn nuôi bò cái sinh sản cho 4 hộ thuộc diện hộ nghèo. Đến nay, các hộ đã nhân rộng số lượng đàn bò, từ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tiến tới trở thành hộ có thu nhập khá.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chung, Bí thư Đoàn xã Hòa Bình cho biết: "Việc xây dựng, thực hiện các mô hình kinh tế đều được Đoàn xã lựa chọn kỹ lưỡng, dựa trên điều kiện thực tế của địa phương về tự nhiên và thị trường tiêu thụ. Thông qua đó, định hướng cho ĐV-TN lựa chọn, triển khai thực hiện mô hình phù hợp với bản thân, điều kiện gia đình. Đoàn xã cũng thường xuyên khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ĐV-TN vay vốn để khởi nghiệp, vì nền tảng ban đầu của nhiều ĐV-TN còn hạn chế. Đồng thời, tích cực động viên, song hành cùng thanh niên địa phương trong suốt quá trình thực hiện”. 


 Thanh Sơn

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục