(HBĐT) - Tắm sông, hồ, suối hay bể bơi là cách giải nhiệt trong những ngày nắng nóng mà nhiều người dân lựa chọn, trong đó có trẻ em. Tuy nhiên, việc đi bơi vào những ngày nắng nóng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nguy cơ gây bệnh ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ, tai nạn thương tích...


Bất chấp biển cấm, người dân vẫn tắm sông Đà tại khu vực phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình).

Kể từ khi thời tiết nắng nóng, các bể bơi và một số bãi tắm tự phát ven đê sông Đà lại trở nên đông đúc. Nhiều năm nay, sông Đà đã trở thành điểm tắm giải nhiệt của nhiều người dân TP Hoà Bình. Khoảng thời gian từ 16h30 - 18h, người dân tập trung rất đông tại các bãi tắm tự phát thuộc phường Thịnh Lang, Tân Thịnh, Phương Lâm, Đồng Tiến. Điều đáng nói, tuy đã cắm những biển báo vùng nước sâu nguy hiểm, cấm tắm nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan, thờ ơ trước sự cảnh báo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

17h30 ngày 24/6, tại một bãi tắm tự phát thuộc phường Tân Thịnh, tuy ngoài trời vẫn nắng chói chang nhưng đã có khá đông người dân đang bơi lội, rất ít người khởi động trước khi xuống bơi, điều này khiến nguy cơ bị chuột rút, đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc xuống tắm khi trời còn nắng, gặp nước lạnh cũng dễ dẫn đến sốc nhiệt. Chưa kể dưới môi trường nước còn có rất nhiều những ẩn họa khó lường, khó phát hiện bằng mắt thường nên ít đề phòng là dòng nước xoáy chảy siết, những điểm khai thác cát gây sụt lún, hay khi nước lên, một số chỗ có bụi cây gai, mảnh thuỷ tinh vỡ, bơm kim tiêm, rác thải sinh hoạt… rất dễ gây chấn thương.

Không chỉ tắm ở sông, hồ, suối… mới tiềm ẩn những nguy hiểm, mà ở những nơi tưởng chừng an toàn như hồ bơi cũng luôn thường trực những mối nguy hại với mọi người. Thoạt nhìn nước bể trong xanh là thế, nhưng đây là môi trường có chứa các vi khuẩn độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người, nhất là trẻ em, với hàng loạt những nguy cơ gây bệnh liên quan đến tai - mũi - họng, đau mắt, bệnh ngoài da… Tắm trong nguồn nước không đảm bảo, nhiều chất tẩy rửa, tạp chất, không đeo kính bơi, dễ mắc các bệnh về mắt. Khi đi bơi rất dễ để nước vào tai, nước bẩn ứ đọng trong tai lâu ngày không được vệ sinh sạch sẽ dẫn đến đau tai, thậm chí là viêm tai, ảnh hưởng tiêu cực đến thính giác. Ngoài ra, một người khi xuống bể bơi có thể đưa vi khuẩn xuống cùng, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về da liễu như mẩn ngứa, nấm… Để hạn chế những điều này, mọi người cần chú ý thực hiện tốt các quy định của bể bơi như tắm sạch sẽ trước và sau khi bơi, chuẩn bị những vật dụng cần thiết như kính bơi, quần áo bơi, khăn bông, áo phao đối với những người chưa biết bơi… Đồng thời, lựa chọn những bể bơi an toàn, phù hợp như luôn có nhân viên cứu hộ, có mái che, nước trong xanh, không quá nặng mùi khử trùng…

Với trẻ em, những đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc đặc biệt khi bơi lội để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Anh Quách Văn Định, giáo viên dạy bơi tại bể bơi Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh chia sẻ: "Điều quan trọng là trẻ phải khởi động trước khi bơi để phòng tránh tai nạn xảy ra trong môi trường nước. Khởi động kỹ toàn bộ các khớp như khuỷu tay, cổ tay, vai, gối, cổ chân, hông… trước khi bơi sẽ giúp trẻ tránh được chuột rút, đau nhức cơ thể… Trong quá trình dạy bơi, chúng tôi lồng ghép giáo dục các kỹ năng xử lý một số tình huống nguy hiểm thường gặp phải khi đang bơi như bị chuột rút, phát hiện và tránh xa những vùng nước nguy hiểm, cách xử lý khi bị người đuối nước bám víu…".

Thời gian gần đây, các vụ trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra trên địa bàn tỉnh hầu hết do thời tiết nắng nóng, các em rủ nhau đến ao, hồ… để vui chơi, không may xảy ra vụ việc đáng tiếc. Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 29 trẻ bị tử vong do đuối nước. Từ đầu năm đến nay, liên tiếp các vụ trẻ bị tử vong do đuối nước xảy ra tại các huyện Lạc Thuỷ, Lương Sơn, Tân Lạc. Đối với những trẻ nhỏ ở vùng nông thôn, bể bơi còn hạn chế, rất cần có sự quan tâm, quản lý chặt chẽ từ gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương. Còn với trẻ em ở thành phố, cha mẹ cần cho con em bơi ở những bể bơi uy tín, an toàn, trẻ được bơi lội dưới sự kiểm soát của người lớn.


Linh Nhật

Các tin khác


Chấm dứt bạo lực,vun đắp yêu thương

Đó là chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2024. Ngày nay, khi mỗi người chung tay xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, gia đình hạnh phúc thì tình trạng bạo lực gia đình (BLGĐ) vẫn tồn tại và diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức. Do đó, các cấp, ngành đã và đang triển khai các giải pháp đấu tranh để hạn chế, từng bước xóa bỏ BLGĐ trong đời sống xã hội.

Xây dựng môi trường, điều kiện làm việc an toàn cho người lao động

Số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) trong năm 2023 tăng gấp 2 lần so với năm 2022, nhất là trong khu vực có quan hệ lao động; nhiều vụ cháy nổ xảy ra, đặc biệt gây thiệt hại về người… là những tồn tại trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Chậm nộp phạt nguội, ô tô không được cấp đăng kiểm tạm 15 ngày

Nếu chưa nộp phạt nguội, các chủ xe ô tô sẽ bị từ chối kiểm định khi đăng kiểm và không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm tạm thời trong thời hạn 15 ngày như trước đây.

Đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp lên 75%

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm.

Tỉnh Đoàn Hoà Bình thăm, tặng 10 suất quà cho thanh niên công nhân

Chiều 13/5, nhân dịp Tháng Công nhân 2024, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh đến thăm, động viên, tặng quà các thanh niên công nhân tại Công ty TNHH TM và XD Hoàng Trường Giang, thành phố Hòa Bình.

Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ, thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vừa có văn bản thông báo thủ đoạn dụ dỗ học sinh, sinh viên tham gia mua, bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục