(HBĐT) - Vào mùa nắng nóng, nhu cầu mua sắm đồ điện, điện tử, điện lạnh của người tiêu dùng tăng cao. Các siêu thị, cơ sở kinh doanh các loại mặt hàng này tung ra thị trường sản phẩm đa dạng mẫu mã, chủng loại. Thực tế cũng kéo theo tình trạng hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại xuất hiện.



Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ điện, điện tử trên địa bàn huyện Cao Phong.

Thành phố Hòa Bình là địa bàn tiêu thụ số lượng lớn các mặt hàng điện tử, điện lạnh. Thời điểm này, các mặt hàng như quạt điện, điều hòa không khí, quạt hơi nước, tủ lạnh… xuất xứ được bày bán khá nhiều.

Anh Phạm Quang Dũng, phụ trách siêu thị Điện máy xanh, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) cho hay: Siêu thị Điện máy xanh hiện có trên 500 mặt hàng đồ điện, điện tử, điện lạnh phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Các mặt hàng trong siêu thị đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Tùy từng sản phẩm có thể được bảo hành từ 1- 5 năm. Năm 2020, do dịch Covid-19 nên đến thời điểm này, doanh thu các sản phẩm điện tử, điện lạnh của siêu thị có giảm so với cùng kỳ năm trước.

Hiện, toàn tỉnh có hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đồ điện, điện tử, điện lạnh. Riêng Điện máy xanh có 9 siêu thị tại địa bàn trung tâm các huyện, thành phố. Đối với người tiêu dùng, đa phần chủ yếu quan tâm đến giá cả, nhãn hiệu sản phẩm, chứ không quan tâm đến tem dấu hợp quy, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và không có kỹ năng phân biệt hàng thật, hàng giả.

Theo anh Bùi Việt Hùng, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình), thực tế, để đánh giá chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng thường tin tưởng vào sự giới thiệu của người bán hàng. Giả sử nếu có mua phải hàng nhái, hàng giả, nhiều người cũng không biết vì khó phân biệt.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), ngày 20/5/2020, Cục QLTT tỉnh đã ban hành Văn bản số 294/CQLTT-NVTH về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng.

Trên cơ sở đó, 5 Đội QLTT địa bàn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng tại địa bàn các huyện, thành phố. Đối tượng gồm 158 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, với các nội dung kiểm tra về: giấy chứng nhận kinh doanh, các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh điện tử, điện lạnh, điện dân dụng; nhãn hàng hóa; nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm hàng hóa; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Thời gian kiểm tra đến hết ngày 30/6/2020.

Kết thúc thời gian thực hiện kế hoạch, các Đội QLTT đã kiểm tra đối với 158 cơ sở hoạt động kinh doanh, ra quyết định xử phạt vi phạt hành chính 23 cơ sở vi phạm về các hành vi: không niêm yết giá, vi phạm về nhãn hàng hóa…, tổng số tiền xử phạt gần 22 triệu đồng.

Song song với công tác kiểm tra, các Đội QLTT kết hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Với sự vào cuộc của lực lượng QLTT, kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh đồ điện, điện tử, điện lạnh, góp phần bình ổn giá cả thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Theo cơ quan chức năng, bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, người tiêu dùng khi chọn mua thiết bị điện, điện tử, cần chú ý lựa chọn sản phẩm có thương hiệu, chế độ bảo hành… tại các trung tâm, siêu thị lớn có uy tín. Đồng thời, kiểm tra mặt hàng trước khi nhận, lựa chọn tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, để không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác.


Hồng Trung


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục