(HBĐT) - Ngày 10/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/Đioxin TP Hòa Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức tổng kết 10 năm thành lập Hội nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2020) và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.



Lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình thăm hỏi, tặng quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam tại phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).

Trên địa bàn thành phố hiện có 818 NNCĐDC, trong đó, 702 người là nạn nhân trực tiếp, 116 người là nạn nhân gián tiếp. Thời gian qua, Hội NNCĐDC/Đioxin thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố xây dựng kế hoạch, hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân NNCĐDC trên địa bàn. Trong dịp Tết Nguyên đán và Ngày thảm họa da cam Việt Nam hàng năm, Hội đã vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn. Từ năm 2010 đến nay, Hội đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 53 nhà ở cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 11.937 đối tượng với tổng giá trị trên 4,5 tỷ đồng.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội NNCĐDC thành phố đã tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tặng quà Tết, xe lăn, bò giống… cho gia đình nạn nhân với tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng. Hội cũng đã tập trung đánh giá những hoạt động, chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế, tiếp tục đề xuất với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành, đoàn thể, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các nạn nhân nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Tại hội nghị, Hội NNCĐDC/Đioxin cùng UBND, Hội Chữ thập đỏ TP Hòa Bình đã trao 85 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình đã đi thăm, tặng quà cho các NNCĐDC tại địa bàn các phường Đồng Tiến, Phương Lâm và Thống Nhất. 


Hoàng Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục