(HBĐT) - Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, các xã Tân Thành, Hợp Châu được nhập vào xã Cao Dương (Lương Sơn). Ngay sau khi triển khai sáp nhập, cấp ủy, chính quyền xã Cao Dương nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy. Tập trung giải quyết những khó khăn, tồn tại sau sáp nhập. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH.



Cán bộ bộ phận một cửa xã Cao Dương (Lương Sơn) hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân. 

Tại bộ phận một cửa xã Cao Dương ngay từ sáng đã có đông người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện giúp người dân hoàn thành thủ tục nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật, ai nấy đều trách nhiệm, tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Ông Bùi Đức Tính, xóm Chợ Nội cho biết: "Nhà tôi cách trụ sở UBND xã hơn 10 km, do đó, muốn giải quyết được công việc phải đến từ đầu giờ sáng. Được sự hỗ trợ tận tình của cán bộ, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng. Tôi rất hài lòng về thái độ, cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa".

Sau khi sáp nhập, xã Cao Dương có 16.000 nhân khẩu, trên 4.000 hộ, sinh sống tại 26 thôn, xóm. Diện tích địa bàn trải rộng hơn 63 km2. Trụ sở làm việc chính được đặt tại UBND xã Hợp Châu cũ. Sau sáp nhập đã bộc lộ một số khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý do dân số đông, địa bàn rộng, xóm xa nhất cách trung tâm xã trên 10 km. Công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn nhiều khó khăn do xã có đường Hồ Chí Minh chạy qua dài hơn 5 km. Ngoài ra, theo rà soát, tổng số cán bộ, công chức là 35 đồng chí, hiện dôi dư 11 đồng chí. Và khó khăn lớn nhất là thiết chế văn hóa chưa đáp ứng hoạt động của quy mô thôn, xóm mới.

Để từng bước giải quyết những khó khăn, bất cập sau sáp nhập, cấp ủy, chính quyền xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt để nâng cao hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thể Nhân dân nắm bắt được chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn hiệu quả bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Xã cũng đã chủ động phối hợp với Phòng Nội vụ huyện xem xét, bố trí vị trí việc làm, luân chuyển công tác đối với đội ngũ cán bộ dôi dư. Bên cạnh đó, để giải quyết những khó khăn về thiết chế văn hóa, cụ thể là nhà văn hóa các thôn, xóm đáp ứng được nhu cầu tổ chức hội họp, sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân, xã chỉ đạo các thôn, xóm tạm thời khắc phục bằng cách tổ chức các hoạt động thành 2 đợt. Qua đó đảm bảo duy trì hiệu quả các hoạt động của khu dân cư, truyền tải đầy đủ thông tin đến cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Đối với công tác đảm bảo TTATXH, xã đã tiếp nhận 3 đồng chí Công an chính quy để tăng cường lực lượng Công an xã. Chính quyền xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, nắm địa bàn cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm đấu tranh, tố giác tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Văn Khiên, Chủ tịch UBND xã khẳng định: "Để giải quyết những bất cập, khó khăn, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo để phát huy hiệu quả bộ máy. Tuyên truyền đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Mong muốn Nhà nước bố trí kinh phí để xây dựng các thiết chế văn hóa, đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân. Từng bước nỗ lực khắc phục khó khăn sau sáp nhập, góp phần thúc đẩy KT - XH địa phương phát triển.

Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục