(HBĐT) - Cách đây 3 năm, với sự chỉ đạo của Sở LĐ-TB&XH, mô hình nhà tạm lánh được triển khai thí điểm tại xã Tân Pheo (Đà Bắc). Mô hình hiện duy trì hiệu quả, trở thành địa chỉ tin cậy của những nạn nhân bị bạo lực.



Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực xã Tân Pheo (Đà Bắc) kiểm tra, rà soát điều kiện thiết yếu tại nhà tạm lánh.

Trong tháng 6/2019, trên địa bàn xã xảy ra 1 vụ bạo lực gia đình ở xóm Náy. Nạn nhân là một phụ nữ bị chồng đánh đập, đe dọa về tinh thần. Tiếp đó, trong tháng 10/2019, có thêm 1 vụ việc khác, đối tượng bị bạo lực cũng là nữ giới, trú tại xóm Than. Cả 2 trường hợp nạn nhân bị bạo lực đều đã được Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực cấp cơ sở đưa vào lưu trú tại nhà tạm lánh, được chăm sóc y tế đầy đủ và thực hiện thành công bước hòa giải, động viên chị em về với gia đình. Qua phân tích nguyên nhân dẫn đến các hành vi bạo lực chủ yếu do những mâu thuẫn, bất hòa giữa các cặp vợ chồng. Có trường hợp do người chồng ghen tuông, uống rượu say không làm chủ được bản thân.

Theo chia sẻ của đồng chí Đinh Công Nhất, Phó Chủ tịch UBND, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực xã, vấn đề bạo lực gia đình đã từng có thời điểm diễn ra nhức nhối tại địa phương. Do nhận thức về giới, bình đẳng giới chưa đầy đủ, nên có chuyện xích mích, cãi cọ dẫn đến xung đột trong gia đình, thường là mẫu thuẫn nảy sinh giữa chồng với vợ, giữa cha mẹ và con cái. Một vụ việc nổi cộm xảy ra năm 2016 là vụ 1 nạn nhân 3 tuổi ở xóm Phổ bị xâm hại tình dục. Đây cũng là lý do tỉnh, huyện lựa chọn Tân Pheo là địa bàn triển khai mô hình thí điểm nhà tạm lánh.

Cùng với việc thực hiện thí điểm mô hình, Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực địa phương với đầy đủ các ngành, đoàn thể là thành viên đã đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động đến từng bản, làng, phối hợp với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng xóm, tổ hòa giải tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về mô hình đến toàn thể Nhân dân. Công khai số điện thoại của Trưởng ban, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực. Từ đó, người dân nắm được, có thể tiếp cận kịp thời nhà tạm lánh trong trường hợp bị bạo lực. Bằng sự hỗ trợ từ phía tỉnh, nhà tạm lánh xã Tân Pheo đảm bảo các điều kiện thiết yếu, đáp ứng nhu cầu ăn ở của các nạn nhân bị bạo lực. Mọi chi phí sinh hoạt của nạn nhân được hỗ trợ miễn phí trong thời gian tạm lánh.

Cũng theo đồng chí Phó Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực xã Tân Pheo, bạo lực gia đình là điều không mong xảy ra, nhưng trong tình cảnh gặp phải, nhà tạm lánh là nơi để nạn nhân bị bạo lực có nơi nương náu, cảm thấy yên tâm vì được chăm sóc, bảo vệ, phục hồi các vết thương. Bên cạnh đó, với vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các ngành thành viên Ban chỉ đạo đã quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để tạo chuyển biến, thay đổi nhận thức của người dân về phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình. Trường hợp gia đình thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ, hoặc người chồng uống rượu say gây gổ với vợ con... được nắm bắt, nhắc nhở, vận động, hòa giải để không tái diễn, hoặc xảy ra hành vi mất kiểm soát. Với nỗ lực của Ban chỉ đạo địa phương, tình hình bạo lực gia đình, số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn giảm đáng kể. Trong 3 năm 2018 - 2020, nhà tạm lánh đón nhận, giúp đỡ 3 trường hợp nạn nhân bị bạo lực. Cả 3 trường hợp đều được hỗ trợ, tư vấn, hòa giải thành công, đối tượng gây bạo lực cam kết không tái phạm.   

  
Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục