(HBĐT) - Hưởng ứng lời kêu gọi "Vệ sinh yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, ngành Y tế Hòa Bình đã phát động, triển khai nhiều phong trào vệ sinh môi trường, đẩy lùi nhiều dịch bệnh nguy hiểm, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.



Các cháu trường mầm non xã Liên Sơn (Lương Sơn) thường xuyên rửa tay trước và sau bữa ăn, giờ học tập. 

Thay đổi bộ mặt nông thôn

Những năm sau hòa bình lập lại, ngành Y tế tập trung xây dựng, phát triển y tế nhân dân. Tiêu biểu là tổ chức vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các phong trào: "Sạch làng tốt ruộng, sạch bản tốt nương, sạch phố tốt đồng”, "3 sạch” (ăn sạch, ở sạch, uống sạch), "4 diệt” (diệt ruồi, diệt muỗi, diệt chuột, diệt côn trùng), "Xây dựng 3 công trình vệ sinh” (hố xí, giếng nước, nhà tắm) ở các hộ gia đình… Những năm gần đây, trong các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”, xây dựng NTM đều có các tiêu chí về vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nhiều chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế dự phòng, nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh thực hiện. Các phong trào làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần giảm các bệnh dịch như: tiêu chảy, đau mắt đỏ, sốt rét, các bệnh do ký sinh trùng...
Nhiều mô hình điểm trong tác vệ sinh môi trường được triển khai, điển hình như tại xóm Khao, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn). Ông Vũ Đình Khắc, Trưởng xóm Khao cho biết: Từ những năm 2008, 2009, chi bộ xóm đã triển khai thực hiện nghị quyết giúp nhau xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh. Hội Phụ nữ xã phối hợp MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân làm vệ sinh môi trường, không vứt rác sinh hoạt bừa bãi, đào hố thu gom rác thải để đốt và chôn lấp chất thải rắn. Với hộ chăn nuôi, xây dựng chuồng trại xa nơi ở, khu vực giếng ăn, công trình chuồng trại kiên cố hóa và đầu tư hệ thống bi-o-ga nếu có điều kiện. Cùng với tuyên truyền, vận động, giải pháp tương trợ, hỗ trợ nhau trong xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh được các hộ dân triển khai tích cực. Đến nay, 70 hộ trong xóm, có 95% hộ làm công trình nhà tiêu tự hoại, 5% còn lại có nhà tiêu hợp vệ sinh. 100% hộ tự đào hố chôn lấp và xử lý rác thải, 15% hộ chăn nuôi có hầm bioga xử lý chất thải chăn nuôi. Cũng từ mô hình, nhiều xóm, xã học tập, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

 Từ nguồn lực trong Nhân dân và nguồn vốn lồng ghép, các địa phương đã xây dựng được hàng trăm công trình nước sạch tập trung; tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90%; số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm trên 70%; số chuồng trại chăn nuôi xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường chiếm trên 60%; tất cả các trường học, trạm y tế có nước sạch, công trình vệ sinh... 

Kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm

Trong thời gian qua, Việt Nam là nước khống chế hiệu quả dịch Covid-19, trong đó, việc thường xuyên thực hành rửa tay với xà phòng và nước sạch là một trong những biện pháp quan trọng góp phần phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí Bùi Thị Phương Anh, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở Y tế) cho biết: Ngành đã huy động lực lượng y tế Nhà nước, y tế tư nhân, các lực lượng quân dân y, cán bộ y tế đã nghỉ hưu chủ động, tích cực tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "chống dịch như chống giặc", với khẩu hiệu: "Chủ động ngăn chặn - Phát hiện sớm - Cách ly kịp thời - Khoanh vùng gọn - Dập dịch triệt để - Điều trị khỏi bệnh”.
Ngành chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, đảm bảo phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát. Ngành phối hợp các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng, sát trùng, đeo khẩu trang, khử khuẩn đến từng cơ quan, đơn vị, làng, xóm; thực hiện cách ly khi phòng, chống dịch… Quan tâm chăm sóc các đối tượng yếu thế trong xã hội theo phương châm không một ai bị bỏ lại phía sau.

Việt Lâm

Các tin khác


Dự kiến 3 mức điều chỉnh lương hưu từ 1/7/2024

Sẽ có 3 mức điều chỉnh lương hưu từ 1/7/2024 cho 3 nhóm đối tượng khi cải cách tiền lương.

Tuyên truyền, tư vấn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại chợ khu vực Mường Chiềng

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đà Bắc, UBND xã Mường Chiềng, Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện tổ chức tư vấn, tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại chợ khu vực Mường Chiềng.

Chấm dứt bạo lực,vun đắp yêu thương

Đó là chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2024. Ngày nay, khi mỗi người chung tay xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, gia đình hạnh phúc thì tình trạng bạo lực gia đình (BLGĐ) vẫn tồn tại và diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức. Do đó, các cấp, ngành đã và đang triển khai các giải pháp đấu tranh để hạn chế, từng bước xóa bỏ BLGĐ trong đời sống xã hội.

Xây dựng môi trường, điều kiện làm việc an toàn cho người lao động

Số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) trong năm 2023 tăng gấp 2 lần so với năm 2022, nhất là trong khu vực có quan hệ lao động; nhiều vụ cháy nổ xảy ra, đặc biệt gây thiệt hại về người… là những tồn tại trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Chậm nộp phạt nguội, ô tô không được cấp đăng kiểm tạm 15 ngày

Nếu chưa nộp phạt nguội, các chủ xe ô tô sẽ bị từ chối kiểm định khi đăng kiểm và không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm tạm thời trong thời hạn 15 ngày như trước đây.

Đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp lên 75%

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục