(HBĐT) - Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy phát triển KT - XH, những năm qua, tỉnh đã tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm giảm thiểu nạn tảo hôn và sinh con thứ 3 trở lên.


Một gameshow trong chương trình giao lưu, tọa đàm "Gia đình trẻ hạnh phúc, phát triển bền vững" do Tỉnh đoàn Hòa Bình phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức vào tháng 7/2020.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 30/9/2015 của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”, 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, MTTQ, tổ chức CT-XH đã tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Theo đó, tổ chức bộ máy làm công tác dân số tiếp tục được củng cố, kiện toàn từ cấp tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục được đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với các đối tượng và hướng trực tiếp về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS), KHHGĐ được mở rộng, nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu cho các đối tượng.

Theo thống kê của Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh: Trong 5 năm qua, tổng kinh phí dành cho công tác truyền thông, giáo dục về DS-KHHGĐ trong toàn tỉnh là 7.090 triệu đồng. Trong đó, nguồn Chương trình mục tiêu y tế - dân số6.218 triệu đồng, nguồn hỗ trợ của địa phương 872 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, các hoạt động tuyên truyền về DS-KHHGĐ được đẩy mạnh với các hình thức như: tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên; tổ chức hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; truyền thông lưu động, truyền thông lồng ghép với các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ tại khu dân cư; phát tờ rơi, tờ gấp, treo pano, khẩu hiệu trên các trục đường chính; truyền thông qua các hội thi, sân khấu hóa… nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính khi sinh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, định hướng cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ. Hội LHPN tỉnh lồng ghép việc thực hiện chính sách dân số, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và cuộc vận động "5 không, 3 sạch” , triển khai Đề án "5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; biểu dương điển hình phụ nữ sinh con một bề làm kinh tế giỏi, thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho ĐV-TN về CSSKSS, hậu quả của nạn tảo hôn, mất cân bằng giới tính khi sinh. LĐLĐ tỉnh thành lập Ban chỉ đạo công tác dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ trong các cấp Công đoàn; đưa việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ là một trong những tiêu chuẩn để xét công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa và bình xét các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân hàng năm. Ngành GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường lồng ghép công tác giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vào việc giảng dạy các môn và rèn kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức các chương trình giao lưu, thi tìm hiểu, sinh hoạt chuyên đề với chủ đề về CSSKSS, nguyên nhân, hệ lụy của tảo hôn…

Đồng chí Hoàng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Xác định việc triển khai tốt dịch vụ CSSKSS, KHHGĐ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3, những năm qua, ngành Y tế đã triển khai thực hiện rộng khắp trên toàn tỉnh. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các đợt triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS, KHHGĐ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn và vùng đông dân. Qua đó, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế, tăng cao tỷ lệ chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Theo đó, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại luôn duy trì trên 70%. Tỷ lệ tảo hôn có chiều hướng giảm: năm 2015, toàn tỉnh có 516 trường hợp; năm 2016 có 476; năm 2017 có 399; năm 2018 có 305; năm 2019 có 255 và 6 tháng đầu năm 2020 là 71 trường hợp.

Trước thực trạng tỷ lệ sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân số, ngăn ngừa, giảm tối đa tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên để đảm bảo ổn định quy mô dân số, góp phần nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn cho giai đoạn 2020 - 2025.


Lam Nguyệt


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục