(HĐT) - Với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân huyện Lạc Thủy được ghi nhận là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020 ở địa phương.


Nông dân thôn Vỏ, xã Thống Nhất (Lạc Thủy) nhân rộng mô hình trồng dưa bao tử liên kết với doanh nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao.

Ông Bùi Văn Chung, thôn Ninh Ngoại, xã An Bình không chỉ là hộ SX-KD giỏi, mà còn là nhân tố điển hình của phong trào chung sức xây dựng NTM khi tích cực hiến đất, tiền cùng bà con trong khu dân cư tham gia, ủng hộ xây dựng công trình phúc lợi, phục vụ đời sống dân sinh. Cũng với phong trào hiến đất, tiền của xây dựng NTM, ở các cấp Hội đã xuất hiện nhiều tấm gương như hộ các ông: Bạch Công Xiên, thôn Vai, Với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân huyện Lạc Thủy được ghi nhận là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020 ở địa phương.thị trấn Ba Hàng Đồi; Nguyễn Văn Thám, thôn Đồi Hoa, thị trấn Chi Nê... Theo thống kê giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện có 384 hộ hiến đất, với tổng diện tích 24.248 m2 để xây dựng các công trình phục vụ phát triển KT-XH.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua SX-KD giỏi được phát động rộng khắp, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân. Điển hình như hộ các ông, bà: Đỗ Thị Thướng, thôn Đồng Huống, xã Thống Nhất với mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi cho thu nhập bình quân 750 triệu đồng/năm; Nguyễn Duy Lành - thôn Bột, Nguyễn Vinh Cường - thôn Tân Phú, xã Phú Thành phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp cho thu nhập trên, dưới 1 tỷ đồng/năm; Bùi Đức Duyên, thôn 9, xã Hưng Thi với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp và kinh doanh dịch vụ, thu nhập 500 triệu đồng/năm; Quách Văn Dự, thôn Đại Đồng, xã An Bình với mô hình sản xuất ván bóc, thu nhập 800 triệu đồng/năm; Bùi Ngọc Lâm, thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa với mô hình chăn nuôi, trồng trọt kết hợp kinh doanh dịch vụ, thu nhập 650 triệu đồng/năm.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: UBND huyện đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua "Huyện Lạc Thủy chung sức xây dựng NTM", giai đoạn 2016-2020. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM trên địa bàn. Phong trào được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, tầng lớp Nhân dân. Trong đó, cán bộ, hội viên nông dân với vai trò chủ thể xây dựng NTM đã tích cực, sôi nổi tham gia. Huyện dành ưu tiên cho công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng KT-XH nông thôn, phát triển sản phẩm hàng hóa có thế mạnh. Khuyến khích liên kết, liên doanh theo phương châm "Doanh nghiệp hóa, liên kết hóa, xã hội hóa", nhân rộng mô hình sản xuất theo nhóm sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, đặc biệt là mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Cũng trong giai đoạn 2015-2020, phong trào "Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh" được các cấp Hội Nông dân duy trì thực hiện hiệu quả. Toàn huyện đã huy động các nguồn vốn triển khai xây dựng được hàng chục mô hình phát triển sản xuất lồng ghép các chương trình, dự án, Chương trình 135 và nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM. Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình xây dựng, triển khai thực hiện phương án sản xuất quy mô vừa và nhỏ đem lại hiệu quả, từng bước được nhân rộng.

Đến nay, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn huyện có 6/8 xã đạt chuẩn NTM là: Đồng Tâm, Phú Nghĩa, Phú Thành, Yên Bồng, Khoan Dụ, An Bình. 3 xã: Phú Nghĩa, Đồng Tâm, Phú Thành đã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện xây dựng được 13 khu dân cư kiểu mẫu và 65 vườn mẫu. 2 xã còn lại là Hưng Thi, Thống Nhất phấn đấu về đích năm 2020. Phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Nông dân đã thúc đẩy SX-KD phát triển, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2020 giảm còn 5,5%, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm.

       

Bùi Minh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục