(HBĐT) - Đợt mưa lũ kéo dài tại các tỉnh miền Trung gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, UB MTTQ tỉnh đã kịp thời ra Lời kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ. Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh - Ban Cứu trợ tỉnh tiếp nhận mọi sự đóng góp để chuyển đến giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian nhanh nhất.


Các nữ doanh nhân tỉnh kịp thời chuyển quà đến người dân vùng lũ tỉnh Quảng Bình.

Đáp lại lời kêu gọi của UB MTTQ tỉnh, với tấm lòng nhân ái, nhiều tổ chức, cá nhân thuộc mọi tầng lớp Nhân dân, từ cán bộ, công nhân, doanh nhân, nông dân, lao động tự do, thanh niên, đến người cao tuổi… tích cực ủng hộ, một lòng hướng về miền Trung ruột thịt. Hình thức ủng hộ cũng đa dạng, bằng tiền, nhu yếu phẩm; chuyển tiền ủng hộ qua hệ thống MTTQ, hay trực tiếp cùng những xe hàng hóa tới vùng rốn lũ.

Là Ủy viên UB T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, bà Đinh Thị Hảo và một số nữ doanh nhân đã đứng ra kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh cùng tham gia ủng hộ. Bà Hảo chia sẻ: Bước đầu, chúng tôi kêu gọi ủng hộ được 370 triệu đồng, đã mua 600 suất quà, gồm 10 mặt hàng thiết yếu như: Gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, lương khô, bột giặt... Chúng tôi cùng công nhân tự tay đóng các túi quà, sáng 25/10 trực tiếp đến 2 xã vùng sâu của huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) là Phù Hóa và Phong Hóa để kịp thời trao quà cho đồng bào, mỗi xã 300 suất quà; chuyển 200 suất quà cho UB MTTQ huyện Tuyên Hóa để trao cho người dân. Thông tin về địa chỉ cần hỗ trợ, nơi đến hỗ trợ đều thông qua hệ thống MTTQ tỉnh Quảng Bình, nên đảm bảo đến đúng địa chỉ cần.

Bà Vũ Thị Hợp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPTM Dạ Hợp cho rằng: Người dân, doanh nghiệp mong muốn được chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung, nhưng chưa có đầu mối đủ tin cậy để đưa ra số tiền ủng hộ. Vì vậy, MTTQ tỉnh ra lời kêu gọi ủng hộ rất trúng, kịp thời, đúng mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp, xã hội, phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Ngoài việc ủng hộ 60 triệu đồng thông qua UB MTTQ tỉnh, công ty còn vận động công nhân viên ủng hộ 200 suất quà, gồm mì tôm, cháo hộp, quần áo, chăn màn… và tôi đã đi trao tận tay đồng bào.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh cũng đã thể hiện tấm lòng nhân ái, sẻ chia. 50 công nhân xưởng may Tiến Đạt ở khu phố Yên Hòa, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) đã may trong 5 ngày được 3.000 bộ quần áo trẻ em mới, trị giá 120 triệu đồng để ủng hộ thông qua UB MTTQ huyện. Chủ tịch UB MTTQ huyện Yên Thủy Bùi Thị Bình cho biết: MTTQ huyện đã phát động toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung. Trước mắt tiếp nhận được 90 triệu đồng, cùng quần áo và đã chuyển kịp thời đến UB MTTQ tỉnh. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện đã ủng hộ 530 suất quà là các nhu yếu phẩm, thuê 9 xe ô tô chở trực tiếp đến trao tận tay bà con vùng lũ 2 huyện Lệ Thủy, Minh Hóa (Quảng Bình).

Nếu cán bộ, công chức mỗi người ủng hộ từ một ngày lương trở lên, thì đối với người dân bình thường lại có những cách chân tình. Người dân xã Thượng Cốc (Lạc Sơn), Nhuận Trạch (Lương Sơn) gói bánh chưng để ủng hộ đồng bào. Có những hộ, những người dẫu chưa khá giả nhưng khi đồng bào gặp hoạn nạn cũng sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những sự hỗ trợ kịp thời đã góp phần động viên đồng bào miền Trung gượng dậy trong khó khăn, thử thách. Thông qua lũ lụt, thiên tai, hoạn nạn mới thấy truyền thống tương thân tương ái, nhân nghĩa của dân tộc Việt nói chung và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nói riêng rất đáng trân trọng, quý báu.

Tính đến ngày 6/11, chỉ tính riêng số tiền ủng hộ thông qua UB MTTQ tỉnh - Quỹ Cứu trợ tỉnh trên 3,22 tỷ đồng. Ban Cứu trợ tỉnh đã kịp thời trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh 700 triệu đồng hỗ trợ 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh 200 triệu đồng và 100 triệu đồng cho đội cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3. Việc ủng hộ thông qua hệ thống MTTQ đảm bảo đến đúng địa chỉ cần, có sự phân bổ toàn diện, khách quan, tránh nơi được nhiều quá, nơi cần lại không có do ở vùng sâu, xa, khó tiếp cận…

Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Đặng Bích Ngọc cho biết: Số tiền tiếp nhận ủng hộ, UB MTTQ tỉnh sẽ chuyển đến đồng bào miền Trung thông qua UB MTTQ các tỉnh bị thiệt hại và cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích, đến đúng địa chỉ cần. MTTQ tỉnh tiếp tục tiếp nhận ủng hộ để hỗ trợ đồng bào miền Trung sau lũ còn bộn bề khó khăn trong công cuộc khôi phục sản xuất, sinh hoạt bình thường.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục