(HBĐT) - Một năm 12 tháng, với 365 ngày có khá nhiều sự kiện, gồm lễ, Tết, các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương… nhưng hiếm có tháng nào trong năm lại sôi động như tháng 11. Bởi, ngay từ những ngày đầu tháng, các làng, bản, khu dân cư đã khởi động những phần việc chuẩn bị cho Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.




Chị em phụ nữ khu dân cư số 3, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) múa hát mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.       

Nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới, ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch UB T.W MTTQ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 04 về việc tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" và quyết định lấy ngày 18/11 hàng năm là ngày tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư. 17 năm qua, Ngày hội đã được duy trì ở hầu hết các làng, bản, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, ngày càng được "đầu tư” để sự kiện thực sự ý nghĩa là ngày hội của toàn dân.

Mới là cuối tháng 10, bác Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư chúng tôi đã lên danh sách các "hạt nhân” hát hay, múa dẻo, đến từng nhà triệu tập tham gia đội văn nghệ. Ai cũng hào hứng nhưng có đôi, ba chị em thắc mắc: Sao sớm vậy bác? À, thì phải tập sớm cho "nhuyễn” hơn nữa, phải có kế hoạch để báo cáo phường và xin lịch để lãnh đạo thành phố, phường về chung vui chứ! Nghe vậy, mọi người nhiệt tình hưởng ứng, gác mọi công việc vào buổi tối và ngày thứ Bảy, Chủ nhật để tập luyện.

Quả thật, sau khi báo cáo cấp trên, lịch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư được ấn định vào ngày 8/11. Sớm hơn những 10 ngày, thế nhưng, mọi việc đều được chuẩn bị tươm tất. Ngày hội năm nay không chỉ gặp mặt ôn lại truyền thống, biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, tặng quà cho người nghèo và chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn”, mà còn có cả bữa tiệc lớn với sự tham gia đại diện tất cả các hộ trong khu dân cư và chương trình phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Chương trình Ngày hội được tổ chức vào Chủ nhật, nên từ sáng sớm, các hộ đã cắt cử thành viên đến nhà văn hóa khu dân cư để chuẩn bị. Cờ hoa rực rỡ, tiếng đàn, hát, nói cười râm ran. Vui hơn cả ngày Tết! Cụ bà ngoài 80 nhà ở liền kề nhà văn hóa khu dân cư nhận xét. Lớp trẻ nhanh nhảu: Vâng! Đúng vậy cụ ạ. Vì cả năm mới có 1 ngày!

Bên mâm cơm đại đoàn kết, mọi người chuyện trò làm quen, vì khu dân cư chúng tôi mới được sáp nhập. địa giới rộng hơn, dân cư đông hơn, nhiều người chưa quen mặt, biết tên. Những người đã thân quen thì chia sẻ chuyện vui, chuyện buồn trong cuộc sống, cùng hiến kế để xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trong tỉnh, ngoài phần hội là liên hoan, văn nghệ, thể thao… thì phần lễ đều có các hoạt động như: đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho xây dựng và phát triển của cộng đồng dân cư. Bởi vậy, ngày hội đem lại giá trị tinh thần cho Nhân dân, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, ý chí cách mạng trong Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH từ các thôn, xóm, tổ dân phố. Thông qua ngày hội cũng cho thấy hoạt động của MTTQ các cấp có sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Chuỗi sự kiện Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc đã khép lại, nhưng dư vị ngọt ngào vẫn đọng lại mãi trong mỗi người dân, để góp sức chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp.

              

Lam Nguyệt

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục