(HBĐT) - Với vai trò là một ngân hàng chủ lực, bên cạnh nhiệm vụ thực hiện kinh doanh chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt cho phát triển nông nghiệp nông thôn, Agribank Hòa Bình luôn xác định việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của đơn vị.



 Lãnh đạo Agribank Hòa Bình chia vui với bà Đoàn Thị Thơ, thôn Thanh Hà, xã Thanh Sơn (Lương Sơn) trong ngày bàn giao nhà đại đoàn kết.

Bà Đoàn Thị Thơ, thôn Thanh Hà, xã Thanh Sơn (Lương Sơn) là hộ đơn thân, không có con, cháu, được Nhà nước trợ cấp 400 nghìn đồng/tháng, cuộc sống rất vất vả. Từ nhiều năm nay, bà Thơ phải sống trong ngôi nhà dột nát, không có điều kiện sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh, Agribank Hòa Bình đã hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết, diện tích khoảng 30 m2, lợp tôn chống nóng, gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp, giúp bà Thơ có ngôi nhà vững chãi, yên tâm sinh sống lúc tuổi già. 

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Agribank Hòa Bình cho biết: Để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Agribank Hòa Bình tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, nhằm năng cao doanh thu cho đơn vị. Hiện, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn trong tỉnh của đơn vị gần 10 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống "tương thân, tương ái”, "uống nước nhớ nguồn”, Agribank Hòa Bình luôn có những hoạt động giúp đỡ cộng đồng vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh...

Hàng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch phát động, vận động toàn thể đoàn viên, người lao động hưởng ứng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”, tạo nguồn lực phối hợp chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, MTTQ các cấp thực hiện chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết. Những năm qua, thông qua Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh, Agribank Hòa Bình đã ủng hộ, hỗ trợ xây 22 nhà đại đoàn kết, góp phần xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, từng bước thực hiện xã hội hóa công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Thắng, Agribank có các chi nhánh, phòng giao dịch khắp các huyện trong toàn quốc. Ngoài nhiệm vụ giúp Nhân dân có vốn làm kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống, Agribank nói chung, Chi nhánh Hòa Bình nói riêng luôn sát cánh ủng hộ, chia sẻ những khó khăn, tạo cơ hội để phát triển, thay đổi tích cực bộ mặt nông thôn, nông dân.

Nhận thức được trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, hàng năm, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Agribank Hòa Bình thực hiện các hoạt động an sinh xã hội giúp đỡ đồng bào bị bão lũ, hộ chính sách vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn, với kinh phí những năm qua lên đến hàng chục tỷ đồng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, được các cấp, ngành ghi nhận.

"Agribank Hòa Bình đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là sự ủng hộ, tin yêu của bà con nông dân trong hoạt động kinh doanh lẫn thực hiện an sinh xã hội. Trong thời gian tới, đơn vị giữ vững và phát huy truyền thống, cùng các sở, ngành, người dân trong tỉnh tiếp tục chung tay, góp sức nhằm tri ân, xoa dịu những nỗi đau, mát mát, giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm, mảnh đời bất hạnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, thực hiện tốt trách nhiệm của Agribank Hòa Bình đối với cộng đồng và xã hội” - ông Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ.


Hồng Trung

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục