(HBĐT) - Sau gần 4 năm thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã thành lập được 31 CLB, có 21 CLB thành lập trong Dự án VIE070. Dự án được thực hiện với sự hợp tác, tài trợ chính của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức HelpAge Hàn Quốc (HAK), cũng như hỗ trợ kỹ thuật và một phần tài chính của Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HAIV). Các CLB thu hút được gần 1.600 thành viên thường xuyên tham gia sinh hoạt, với gần 1.300 thành viên là người cao tuổi (NCT), chiếm khoảng 80% số thành viên.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh tìm hiểu hoạt động mô hình tăng thu nhập cho các thành viên Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xóm Bưng, xã Thu Phong (Cao Phong).

Thông qua việc thực hiện 8 mảng hoạt động của CLB đã thực sự đem lại những lợi ích thiết thực, cụ thể cho các thành viên, tạo được hiệu ứng tích cực đến cộng đồng khu dân cư. Trong giai đoạn, các CLB đã tổ chức 61 buổi khám sức khỏe định kỳ cho trên 3.000 lượt thành viên CLB và NCT ngoài cộng đồng; tổ chức trên 300 buổi truyền thông kiến thức về chăm sóc sức khỏe, trên 200 buổi truyền thông về các mô hình tăng thu nhập cho thành viên CLB. Các CLB thành lập năm 2018 với số vốn ban đầu 100 triệu đồng, đến nay, tổng số vốn của mỗi CLB ít nhất 115 triệu đồng. 31 CLB có đội tình nguyện viên chăm sóc tại nhà với 310 người, chăm sóc cho 160 người cần chăm sóc tại cộng đồng (chủ yếu là NCT già yếu, hoàn cảnh khó khăn, ít người chăm sóc); 1 năm ít nhất đội tình nguyện viên đã thực hiện 32.240 lượt chăm sóc cho NCT.

Các CLB đã giúp ít nhất 400 trường hợp người khó khăn trong cộng đồng với hàng nghìn công lao động; thực hiện ít nhất 400 hoạt động giúp đỡ cộng đồng như nạo vét kênh mương, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, vệ sinh nhà văn hóa cộng đồng... Các CLB đã tổ chức 80 buổi truyền thông về chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp đỡ ít nhất 205 NCT, người khó khăn, yếu thế tiếp cận chế độ, chính sách của Nhà nước. Thông qua hoạt động của sổ Tấm lòng vàng, CLB quyên góp các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ, chia sẻ khó khăn với NCT, người nghèo, người khuyết tật, ốm đau lâu ngày tại các địa phương. Với những kết quả đạt được, CLB đã góp phần ngày càng phát huy hơn nữa truyền thống "Lá lành đùm lá rách”; góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền xây dựng một xã hội cùng phát triển "Không có ai bị bỏ lại phía sau”.

Những kết quả hoạt động của các CLBLTHTGN trên địa bàn tỉnh đã có sự tác động tích cực đến kết quả hoạt động Hội NCT tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động của chương trình hành động mục tiêu quốc gia về NCT, giúp NCT chủ động thích ứng với điều kiện già hóa dân số hiện nay.

Trong quá trình thực hiện nhân rộng mô hình CLBLTHTGN, Hội NCT tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm cụ thể như sau:

 Thứ nhất, Hội cần thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng các văn bản, chủ trương chỉ đạo công tác xây dựng CLB trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, làm tốt công tác phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để thực hiện hiệu quả hoạt động nhân rộng CLB, hỗ trợ điều kiện, kỹ thuật để CLB hoạt động hiệu quả.

Thứ ba, Hội thường xuyên bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư Hội NCT Việt Nam và Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế triển khai các hoạt động tập huấn, theo dõi, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các CLB theo hình thức "cầm tay - chỉ việc” để hoạt động CLB đi vào nề nếp, chất lượng trên tất cả các mảng hoạt động đề ra. 

Thứ tư, bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động CLB, Hội NCT tỉnh không ngừng triển khai các hoạt động tuyên truyền; phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền về kết quả nhân rộng mô hình CLB, kết quả hoạt động của CLB đến các cấp Hội, hội viên, Nhân dân, đển gày càng hiểu hơn về CLB, góp phần đưa hoạt động xây dựng CLB trở thành phong trào trong tổ chức Hội NCT tỉnh.

Với những kết quả hoạt động ý nghĩa, thiết thực, ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1336/QĐ-TTg về phê duyệt đề án nhân rộng mô hình CLBLTHTGN giai đoạn đến năm 2025. Trên địa bàn tỉnh, ngày 9/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về nhân rộng mô hình CLBLTHTGN giai đoạn đến năm 2025, tạo điều kiện để mô hình CLB tiếp tục được nhân rộng trên toàn tỉnh.

TS. Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh

 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục