(HBĐT) - Những năm qua, huyện Tân Lạc được biết đến là vùng bưởi nổi tiếng của tỉnh. Nơi đây, hầu như mọi người đều biết đến vườn bưởi nổi tiếng nhất, nhì huyện của ông Trần Hùng, xóm Tân Hương, xã Thanh Hối.


Ông Trần Hùng, xóm Tân Hương, xã Thanh Hối (Tân Lạc) tại vườn bưởi của gia đình.

Trong khuôn viên vườn rộng khoảng 5.000 m2, gồm 500 m2 nhà ở và chuồng trại, còn lại trên 4.500 m2 quy hoạch trồng 150 cây bưởi đỏ, bưởi da xanh. Theo ông Hùng chia sẻ, sau khi nghỉ hưu, ông nhận khoán khai phá đất đồi trọc lập vườn và thử nghiệm trồng nhiều loại cây nhãn, vải, cam, quýt… nhưng đều thất bại, cuối cùng trụ lại chỉ có bưởi đỏ thành công nhất.

Sau nhiều năm vừa nghiên cứu, vừa học hỏi kinh nghiệm, cộng với áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt đã tạo danh tiếng cho vườn bưởi của gia đình. Hàng năm, mỗi cây bưởi da xanh cho từ 200 - 300 quả, bưởi đỏ từ 300 -  500 quả tùy năm tuổi, cá biệt có những cây đến 700 quả, khối lượng trung bình từ 1,2 - 1,4kg/quả. Quả nhiều, ông Hùng phải dùng cây bương, ống nước bằng kẽm để chống cho cành không bị gãy. 

Được mệnh danh là "vua” bưởi Tân Lạc, ông Hùng còn rất chịu khó chăm sóc cho cây nên chất lượng quả được đánh giá cao. Theo ông Hùng, vừa rồi giá bưởi thị trường giảm mạnh, nhưng giá bán tại vườn nhà ông vẫn cao, như bưởi da xanh giá bán tại vườn 45.000 đồng/kg, bưởi đỏ ở thị trường giá từ 8.000 - 10.000 đồng/quả, ông vẫn bán được từ 20.000 - 25.000 đồng/quả. Vườn bưởi tuy nhỏ nhưng được quy hoạch khá bài bản, phù hợp cho việc chăm sóc, phát triển của cây. Cùng với đó, ông luôn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây, quả. Vườn được lắp đặt hệ thống tưới nước bán tự động, giảm thiểu sức người, bón các loại phân hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGAP phù hợp từng giai đoạn phát triển của cây, áp dụng nghiêm ngặt các quy trình, từ vệ sinh cây đến việc sử dụng tác động sinh học, kích thích cây ra hoa, đậu quả. 

Đối với chăm sóc quả, gia đình ông dùng các loại chế phẩm sinh học bảo vệ quả, hạn chế dùng các loại hóa chất. Vườn bưởi nhà ông luôn được quan tâm đến môi trường, cảnh quan. Xung quanh vườn rào bằng lưới B40, mặt tiền bao phủ cây xanh, cây hoa, trước cửa nhà có giàn hoa phong lan, vườn rau sạch, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Tỷ lệ cây xanh che phủ đất vườn, đất ở 100%. 

Tại nhà vườn, ông Hùng xây dựng hệ thống thoát nước hợp vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường. Gia đình ông đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh gắn biển "Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ xóm văn minh”; được Hội Làm vườn tặng danh hiệu "Nghệ nhân làm vườn”.

Nói về thu nhập, ông Hùng cho biết, gia đình ông có 3 nguồn thu nhập là quả bưởi, cây bưởi giống, cây phong lan, tổng thu nhập bình quân ổn định trong 10 năm trở lại đây khoảng 500 triệu đồng/năm. 

Với những thành quả trong quá trình lao động sản xuất, năm 2019, ông Trần Hùng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì những thành tích trong thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng NTM và phát triển KT - XH địa phương.

Hồng Trung

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục