(HBĐT) - Năm 2020 là năm dịch Covid-19 kéo dài, thiên tai diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tâm lý của Nhân dân, nhất là các đối tượng người cao tuổi (NCT). Trong bối cảnh đó, các cấp Hội NCT trên toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, hội viên. Đồng thời, tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng”, gắn với đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình công tác lớn của Hội.


Lãnh đạo T.Ư Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen cho Ban đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng".

Trong năm qua, từ nguồn kinh phí của Hội NCT Việt Nam, MTTQ, Quỹ chăm sóc NCT tỉnh, các huyện, thành phố và xóm, bản, khu dân cư, có 9.015 NCT nghèo được tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đánh Canh Tý 2020, trị giá 2.283 triệu đồng. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Hội NCT các cấp đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 10.510 NCT ở các độ tuổi 70, 75,80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi, với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Cũng trong năm 2020, Hội NCT các cấp đã tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc NCT phối hợp các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ sửa chữa 77 ngôi nhà cho NCT, thăm hỏi 25.225 lượt hội viên ốm đau, tổ chức phúng viếng, tiễn đưa NCT qua đời chu đáo, nghĩa tình, với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục phối hợp ngành LĐ-TB&XH để đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho NCT. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 14.188 NCT được hưởng trợ cấp xã hội, Trong đó, 10.107 người từ 80 tuổi trở lên và 3.081 NCT cô đơn tàn tật. Riêng trong Tháng hành động vì NCT năm 2020, các cấp Hội trong tỉnh đã tặng 4.415 suất quà cho NCT khó khăn, NCT nghèo, cô đơn, trị giá 826,4 triệu đồng.

Đặc biệt, phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng” đã khuyến khích hội viên NCT trên toàn tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín của mình, nêu gương sáng và vận động con cháu, gia đình, cộng đồng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tích cực tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; rèn luyện sức khỏe, xây dựng gia đình, bản, làng, khu dân cư văn hóa… Đến nay, toàn tỉnh có 40 nghìn NCT trực tiếp tham gia phát triển kinh tế tại gia đình và địa phương. Trong đó, 129 NCT làm chủ cơ sở SX-KD, 829 người được công nhận làm kinh tế giỏi, với thu nhập từ 300 triệu - 1 tỷ đồng. Hàng năm, 100% gia đình hội viên NCT đăng ký thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, có trên 80% gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hóa và đạt danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực”. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 6.714 hội viên NCT tham gia công tác xã hội, như: Trưởng các ban, ngành, đoàn thể; bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Từ phong trào nêu gương sáng trong rèn luyện sức khỏe, đến nay, Hội NCT các cấp trong tỉnh đã xây dựng, duy trì nề nếp hoạt động 1.492 loại hình CLB thể dục, thể thao, thu hút 41.712 hội viên tham gia; góp phần tạo cuộc sống vui tươi, lành mạnh và gắn kết các thế hệ trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, Hội NCT các cấp tích cực hưởng ứng phong trào NCT tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Trong năm 2020, hội viên NCT và gia đình đã tự nguyện hiến 128.981 m2 đất, đóng góp 23.598 ngày công lao động, ủng hộ gần 580 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học và các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn.

Các hoạt động thiết thực, hiệu quả từ phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng” là yếu tố quan trọng để xây dựng Hội NCT ngày càng vững mạnh. Năm 2020 kết nạp được 4.159 hội viên mới, nâng tổng số hội viên NCT trên toàn tỉnh lên 106.749 người.

Ghi nhận những kết quả đạt được, năm 2020, toàn tỉnh có 53 tập thể, 45 cá nhân được T.Ư Hội NCT Việt Nam, Hội NCT tỉnh tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng".

Bùi Đức

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục